70 triệu khán giả Thái Lan chưa được xem AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 70 triệu dân Thái Lan không được theo dõi trực tiếp trận đội nhà ra quân thắng Brunei 5-0 hôm 20-12 trên sóng truyền hình, do chưa có bản quyền.

AFF Cup 2022 đã qua vòng đấu đầu tiên song Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa có bản quyền phát sóng giải đấu này. Điều này khiến 70 triệu dân xứ Chùa Vàng không được theo dõi trực tiếp trận đội nhà ra quân thắng Brunei 5-0 hôm 20-12.

Trên mạng xã hội, cổ động viên Thái Lan đã biến bức xúc thành làn sóng chỉ trích Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Cơ quan Thể thao quốc gia Thái Lan (SAT), hai tổ chức được giao nhiệm vụ phối hợp mua bản quyền giải đấu.

Thái Lan chưa có bản quyền truyền hình AFF Cup 2022

Thái Lan chưa có bản quyền truyền hình AFF Cup 2022

Mới đây, Siam Sport dẫn lời Tổng thư ký FAT - Suphaphong cho biết người dân Thái Lan "vẫn còn cơ hội" xem trực tiếp AFF Cup 2022 trên sóng truyền hình.

"Vấn đề vẫn là người giữ bản quyền và người mua bản quyền chưa đi tới thống nhất về giá cả, cần phải tiếp tục thương lượng. FAT đang cùng các cơ quan liên quan làm điều đó", Tổng thư ký Suphaphong nói.

Ngày 26-12 tới, Thái Lan sẽ đá trận thứ hai bảng A gặp Philippines trên sân nhà Thammasat 25.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên khi được hỏi trận đấu (do nhà đài Thái Lan sản xuất tín hiệu) có được phát sóng trực tiếp phục vụ người dân hay không, đại diện FAT nói "không thể trả lời được", vì bản quyền hình ảnh hiện vẫn do AFF và đối tác nắm giữ.

Phát ngôn trên khiến người hâm mộ "Voi chiến" lo ngại viễn cảnh không được theo dõi thầy trò HLV Polking dù đá trên sân nhà, nếu vấn đề bản quyền chưa được giải quyết.

Tờ Workpointoday dẫn lời ông Kongsak Yodmanee - Thống đốc SAT - tiết lộ rằng chỉ muốn mua 8 trận đấu có đội tuyển Thái Lan thi đấu (bao gồm cả bán kết, chung kết) với giá 20 triệu baht (13 tỉ đồng) nhưng bị công ty Sport Five (đơn vị được ban tổ chức AFF Cup 2022 uỷ quyền đàm phán bán bản quyền truyền hình) từ chối thẳng thừng.

Phía Sport Five chỉ muốn bán trọn gói 26 trận với giá khởi điểm là 76 triệu bath (gần 52 tỉ đồng). Cuộc đàm phán hiện vẫn đang bế tắc.

Trước đó, Thái Lan cũng chỉ có bản quyền World Cup 2022 ba ngày trước khi giải đấu lăn bóng tại Qatar. So với giá đối tác chào bán ban đầu là 1,6 tỉ baht, Thái Lan "mặc cả" thành công xuống còn 1,2 tỉ baht (829 tỉ đồng).