HLV Shin Tae-yong muốn cùng ông Park nâng tầm AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi cùng đồng hương Park Hang-seo (ĐT Việt Nam) và Kim Pan-gon (ĐT Malaysia) sẽ phải thể hiện hết năng lực để nâng tầm AFF Cup", HLV Shin Tae-yong nói.

AFF Cup 2022 chứng kiến lần đầu tiên 10 đội dự giải đều được dẫn dắt bởi các HLV ngoại quốc, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa 3 chiến lược gia Hàn Quốc nắm 3 ứng viên cho chức vô địch gồm Park Hang-seo (ĐT Việt Nam), Shin Tae-yong (ĐT Indonesia) và Kim Pan-gon (ĐT Malaylaysia).

Cũng từ chi tiết này mà truyền thông Hàn Quốc hướng sự quan tâm đặc biệt tới giải đấu lớn nhất Đông Nam Á.

Ba HLV Hàn Quốc tại AFF Cup 2022 (từ trái qua): Shin Tae-yong, Park Hang-seo, Kim Pan-gon

Ba HLV Hàn Quốc tại AFF Cup 2022 (từ trái qua): Shin Tae-yong, Park Hang-seo, Kim Pan-gon

"Kể từ khi nhận nhiệm vụ, cả 3 HLV đều làm khá tốt công việc của mình. Vì thế, sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc dành cho chúng tôi cũng lớn hơn", HLV trưởng Indonesia - Shin Tae-yong chia sẻ.

Ông Shin ví AFF Cup như World Cup thu nhỏ của Đông Nam Á. Ở đó, ông cùng hai đồng nghiệp Hàn Quốc sẽ phải làm việc rất chăm chỉ để góp phần nâng tầm giải đấu.

"Tôi cùng đồng nghiệp Park Hang-seo và Kim Pan-gon sẽ phải thể hiện hết năng lực để nâng tầm hình ảnh, danh tiếng AFF Cup. Cá nhân tôi sẽ cố gắng nỗ lực để chứng tỏ bóng đá Indonesia có thể tiến bộ và tốt hơn trước rất nhiều", HLV Shin Tae-yong nói.

So về thành tích quá khứ, HLV Shin Tae-yong nổi bật khi từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018. Thế nhưng xét về danh hiệu khi làm việc tại Đông Nam Á, HLV Park Hang-seo áp đảo với một loạt danh hiệu từ giải Đông Nam Á, châu Á tới vòng loại World Cup cùng các đội tuyển Việt Nam. Trong khi HLV Kim Pan-gon mới thể hiện những dấu ấn đầu tiên cùng bóng đá Malaysia.

Ba HLV Hàn Quốc cùng với HLV Mano Polking của đương kim vô địch Thái Lan dự báo sẽ cùng đấu trí, chạy đua danh hiệu cao nhất AFF Cup năm nay.