Indonesia cảnh báo IS sẽ tấn công khủng bố bằng thực phẩm

ANTĐ - "Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện sử dụng chất cyanide để khủng bố. Chúng ngâm tẩm chất này vào thực phẩm để đầu độc”, ông Luhut Pandjaitan, Bộ trưởng đặc trách điều phối về Chính trị, Luật pháp và An ninh Indonesia ngày 16-2 cho biết đồng thời khuyến cáo người dân và các cơ quan chức năng cần cảnh giác cao trước nguy cơ đe dọa khủng bố bằng hình thức này. 

Indonesia cảnh báo IS sẽ tấn công khủng bố bằng thực phẩm ảnh 1

Thông báo của cảnh sát Indonesia giúp người dân cảnh giác

Trong khi đó, cảnh sát Đông Java, Indonesia cũng đã phát đi những cảnh báo về âm mưu tấn công bằng chất độc cyanide bằng thực phẩm. Được biết, chính quyền Indonesia nâng cao cảnh giác với việc IS sử dụng cyanide sau khi xảy ra cái chết thương tâm của cô Wayan ở Thủ đô Jakarta hồi đầu tháng 1-2016 vì uống phải cà phê nhiễm chất độc cyanide.

Ngoài ra, cảnh sát Indonesia khuyến cáo người dân hãy cẩn trọng khi đi ăn nhà hàng, nơi công cộng hoặc thực phẩm không có nguồn gốc để tránh nguy cơ nhiễm độc.