IMF “bảo vệ” tân Tổng giám đốc

ANTĐ - Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 4-8 đã bày tỏ sự tin tưởng đối với tân Tổng giám đốc IMF, bà Christine Lagarde, sau khi Tòa án Công lý ở Pháp ra lệnh mở cuộc điều tra về vai trò của bà trong vụ giúp một doanh nhân nhận khoản tiền bồi thường lớn từ công quỹ cùng với những cáo buộc tham nhũng khi bà còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp.

Bà Christine Lagarde phát biểu tại một buổi họp báo ở Washington, Mỹ  hôm 6-7-2011

Theo Ban điều hành IMF, cơ quan này đã xét đến vấn đề pháp lý trên từ tháng 6-2011 khi xem xét chọn bà Lagarde là ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo cao nhất của tổ chức.

Khi còn là Bộ trưởng Tài chính Pháp, bà Lagarde được đánh giá cao về vai trò của bà trong các cuộc đàm phán quốc tế trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề nợ công ở châu Âu. Bà Lagarde, bắt đầu đảm nhiệm vị trí người đứng đầu IMF vào tháng trước, đã phủ nhận các cáo buộc bà có hành vi sai trái khi phê duyệt khoản tiền khoảng 400 triệu USD từ công quỹ để dàn xếp vụ tranh cãi pháp lý kéo dài giữa doanh nhân Bernard Tapie, bạn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, với ngân hàng Credit Lyonnais (khi đó thuộc sở hữu nhà nước) vào năm 2008.

Các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Pháp đã bày tỏ sự giận dữ về vụ dàn xếp trên. Cựu ứng viên Tổng thống Pháp Francois Bayrou cáo buộc bà Lagarde “móc túi người đóng thuế Pháp để hưởng lợi cá nhân”. Trong khi đó, Đảng Xã hội Pháp cũng cáo buộc bà Lagarde hành xử không thích hợp, với việc chỉ ra rằng ông Tapie là một trong những người ủng hộ Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. 

Việc một tòa án ở Pháp mở cuộc điều tra pháp lý đối với bà Lagarde diễn ra khi người phụ nữ 55 tuổi này đang nỗ lực cải thiện danh tiếng của IMF sau khi người tiền nhiệm, ông Dominique Strauss-Kahn buộc phải từ chức do bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên hầu phòng ở New York (Mỹ). Ông Yves Repiquet, luật sư của bà Lagarde, cho biết, thân chủ của ông không lo lắng về cuộc điều tra, đồng thời cho rằng, vụ điều tra có liên quan đến động cơ chính trị.

Theo hệ thống tư pháp Pháp, quá trình điều tra có thể mất vài năm. Nếu bị kết tội, bà Lagarde có thể đối mặt với án phạt lên tới 10 năm tù giam cùng với số tiền phạt 150.000 euro (212.000USD).