Huyện Thanh Trì sẽ lên quận vào năm 2023, chậm nhất là đầu 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì nỗ lực, phấn đấu trở thành một quận vững mạnh vào năm 2023 hoặc chậm nhất là năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Thanh Trì

Quang cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Thanh Trì

Sáng 16-12, HĐND huyện Thanh Trì khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 18 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh - quốc phòng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Dự và phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì trong năm 2020, nhất là hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch Covid-19.

Nổi bật nhất là tăng trưởng kinh tế của huyện đạt tới 8,2% năm 2020, gấp hơn 2 lần so với tăng trưởng chung của thành phố. Các chỉ tiêu thu, chi ngân sách cũng được bảo đảm và tiệm cận với mục tiêu tự cân đối ngân sách.

Đặc biệt, huyện Thanh Trì đã rà soát, tích hợp giữa tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí phát triển xã lên phường, huyện lên quận trong thời gian gần.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại kỳ họp

Bước vào năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì bám sát chủ đề công tác năm của thành phố; 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII; 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp của thành phố để xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, huyện Thanh Trì cần tập trung thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt để phát triển huyện lên quận, đó là tiêu chí về cây xanh đô thị, hạ tầng giao thông và cân đối ngân sách.

“Phấn đấu đến năm 2023, hoặc chậm nhất là năm 2024, huyện Thanh Trì sẽ phát triển thành một quận vững mạnh của Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kỳ vọng.

Trước đó, các báo cáo trình bày tại kỳ họp HĐND huyện Thanh Trì cho thấy, dù năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 song nền kinh tế huyện tiếp tục duy trì sự tăng trưởng.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8,2%, tổng thu ngân sách vượt 20,9% so với dự toán thành phố giao, vượt 13% so với dự toán HĐND huyện giao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả tốt, trong đó, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý đạt 100%...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thanh Trì cũng đã nghe UBND huyện báo cáo tóm tắt về kế hoạch đầu tư công trung hạn; phương hướng, kế hoạch phát triển của huyện giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công…