Huy động tài trợ trong đêm để mổ tim cấp cứu bệnh nhân người dân tộc Thái nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bệnh nhân người dân tộc Thái mắc nhiều bệnh lý cực kỳ phức tạp cần mổ tim gấp, gia đình thuộc hộ nghèo, không có tiền, Bệnh viện Tim Hà Nội đã quyết định hỗ trợ với quan điểm cứu người là hàng đầu…
Bệnh viện Tim Hà Nội tiến hành ca mổ tim cấp cứu cho bệnh nhân Táo

Bệnh viện Tim Hà Nội tiến hành ca mổ tim cấp cứu cho bệnh nhân Táo

Bệnh nhân Đồng Văn Táo, nam, sinh năm 1988, người dân tộc Thái, quê ở Nghĩa lộ - Yên Bái, vốn có tình trạng sức khỏe bình thường, ít khi ốm đau. Gần đây, trong lúc đang đi làm ruộng thì cảm thấy ho nhiều, cơ thể mệt mỏi, nên bệnh nhân được anh trai đưa đến Bệnh viện ở Yên Bái để khám.

Sau khi nằm viện 1 tuần được xuất viện, tuy nhiên về nhà được 3 hôm thì bệnh nhân lại ho nhiều hơn nên phải tái nhập viện. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân diễn biến trở nặng, Bệnh viện tỉnh Yên Bái đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ngay trong đêm 31-1, bệnh nhân Táo được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây, sau khi thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán bị suy tim, hẹp chủ rất khít, hở hai lá vừa, hở chủ vừa, tăng áp phổi nặng, hở ba lá vừa, rối loạn mỡ máu, tràn dịch màng phổi, phù phổi cấp.

Người bệnh được chỉ định mổ cấp cứu cấp. Tuy nhiên khi được thông báo số tiền phải đóng để phẫu thuật rất lớn, gia đình bệnh nhân cho biết không thể xoay sở được vì nhà thuộc hộ nghèo của tỉnh.

Bệnh nhân Táo đã hồi phục tốt sau ca mổ

Bệnh nhân Táo đã hồi phục tốt sau ca mổ

Sau đó, anh trai bệnh nhân đã làm đơn cầu cứu Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Tim Hà Nội xin hỗ trợ kinh phí. Sau khi nhận được đơn, Phòng Công tác xã hội đã khẩn trương xin họp ban chính sách của bệnh viện đồng thời huy động các nhà hảo tâm ngay trong đêm để mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện, với mục đích cứu người là hàng đầu, nên ca phẫu thuật được diễn ra nhanh chóng.

Bác sĩ Lê Quang Thiện - phẫu thuật viên chính cho cuộc mổ này chia sẻ, đây là một ca phẫu thuật đặc biệt khó, vì bệnh nhân có chỉ số EF thấp 35% (chỉ số EF là chỉ số chức năng tim đo bằng phương pháp chuyên sâu), ngoài ra các chức năng khác cũng bị ảnh hưởng. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ ngoại, kíp mổ đã quyết định thay van động mạch chủ cơ học và sửa van ba lá cho bệnh nhân.

Sau hơn 5 tiếng mổ cấp cứu, ca mổ đã thành công. Sau 3 ngày nằm hồi sức, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục nhanh chóng, có thể ăn uống và đi lại được.