Huy động gần 100 chiến sĩ xử lý các 'quái xế' gầm rú trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong tối 18/12 đã có 69 xe máy độ chế cùng 69 đối tượng điều khiển phương tiện rú ga, lạng lách đã bị cơ quan chức năng tạm giữ, bàn giao cho Công an phường Xuân La và phường Nhật Tân, quận Tây Hồ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, nhận được phản ánh của nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công và quận Tây Hồ về hiện tượng hàng đêm hàng trăm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng với tốc độ cao, gầm rú ga trên đường gây mất an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sat hình sự phối hợp cùng các đơn vị xử lý triệt để.

Hiện tượng về đêm hàng đoàn xe phân khối lớn nẹt pô, gầm rú trên đường Võ Chí Công đã gây bức xúc cho người dân từ nhiều ngày nay.

Hiện tượng về đêm hàng đoàn xe phân khối lớn nẹt pô, gầm rú trên đường Võ Chí Công đã gây bức xúc cho người dân từ nhiều ngày nay.

Các đối tượng thường hẹn nhau trên mạng xã hội

Các đối tượng thường hẹn nhau trên mạng xã hội

Công an thành phố Hà Nội đã huy động gần 100 chiến sỹ thuộc các tổ công tác 141, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Tây Hồ triển khai lực lượng dọc tuyến đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, để xử lý tình trạng này.

Từ 7h tối 18/12, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông Hà Nội, các tổ công tác đặc biệt 141 phối hợp Công an quận Tây Hồ đã triển khai lực lượng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phân khối lớn, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, rú ga… gây mất trật tự an toàn giao thông.

Một đối tượng nẹt pô, rú ga được trinh sát hóa trang bám sát từ đường Hoàng Quốc Việt đến Võ Chí Công thì bị chặn bắt.

Một đối tượng nẹt pô, rú ga được trinh sát hóa trang bám sát từ đường Hoàng Quốc Việt đến Võ Chí Công thì bị chặn bắt.

Theo phương án, Công an Hà Nội đã bố trí lực lượng cảnh sát công khai và hóa trang, mật phục tham gia truy 'nóng', xử lý các trường hợp gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Chiếc Kawasaki Ninja ZX-10R có dung tích xy-lanh 998cc được tổ công tác 141 tạm giữ đang có giá bán trên 700 triệu đồng.

Chiếc Kawasaki Ninja ZX-10R có dung tích xy-lanh 998cc được tổ công tác 141 tạm giữ đang có giá bán trên 700 triệu đồng.

Lực lượng công khai gồm 2 tổ công tác liên ngành 141 và Đội CSGT số 2 được bố trí tại cả hai chiều đường Võ Chí Công (đoạn ngã tư Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn).

Cảnh sát hóa trang, mật phục gồm 2 tổ công tác liên ngành 141, Cảnh sát Hình sự và Công an quận Tây Hồ được bố trí dọc đường Võ Chí Công kết hợp với tuần tra lưu động. Hai đầu đường Võ Chí Công bị “khóa chặt”, phần giữa tuyến đường dày đặc các tổ công tác vừa công khai, vừa bí mật của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự.

Sau khi nhận được lệnh triển khai, lực lượng cảnh sát hóa trang, mật phục bất ngờ ập vào vây bắt nhóm hàng chục quái xế cùng 37 phương tiện, tụ tập tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (Nhật Tân, Tây Hồ).

37 chiếc xe và 37 đối tượng được đưa về Công an phường Nhật Tân. Số còn lại được đưa vể Công an phường Xuân La.

37 chiếc xe và 37 đối tượng được đưa về Công an phường Nhật Tân. Số còn lại được đưa vể Công an phường Xuân La.

Bị vây bắt bất ngờ, các đối tượng thanh thiếu niên đang tụ tập “khoe” pô độ, thi tiếng nổ tại đây không kịp tẩu thoát. Nhiều phương tiện bị phát hiện, xử lý gồm các loại xe dưới 110 phân khối đến các xe phân khối lớn có giá trị tiền tỷ.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng sẵn sàng phóng xe tốc độ cao, đâm thẳng vào tổ công tác. Tuy nhiên với các chốt chặn được bố trí dày đặc dọc tuyến đường, hầu hết các đối tượng này đều không thể tẩu thoát. Nhiều “quái xế” bị bắt giữ còn là nữ giới nhưng hết sức manh động. Một số "quái xế" bước đầu khai nhận, hàng tối vẫn hẹn hò nhau trên mạng xã hội để tổ chức khoe xe và nẹt pô vì thấy vui, thể hiện bản lĩnh của mình.

Một chiếc xe che biển số gây khó khăn cho quá trình xử lý

Một chiếc xe che biển số gây khó khăn cho quá trình xử lý

Các đối tượng và phương tiện bị tạm giữ

Các đối tượng và phương tiện bị tạm giữ

Thiếu tá Lê Văn Hưng, tổ trưởng tổ Y2/141 cho biết: Hôm đó, tổ công tác được phân công hóa trang làm nhiệm vụ mật phục, sử dụng xe máy bí mật áp sát các đối tượng vi phạm trên đường, khi dừng đèn đỏ "ốp" vào luôn. Vì vậy các đối tượng không kịp phản ứng. Đặc điểm chung của các xe này đều đã được “chế - độ”, thay đổi kết cấu, nhiều xe được độ pô với tiếng nổ âm thanh lớn. Qua phân loại bước đầu, hầu hết các xe mô tô đều thay đổi kết cấu, nhiều xe còn che biển kiểm soát, gây khó khăn cho việc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT số 12, Phòng CSGT, tổ trưởng tổ Y11 thực hiện nhiệm vụ công khai đêm 18/12 cũng cho biết: Bản chất xe phân khối lớn có tốc độ rất cao, đường Nguyễn Chí Công rộng nên khi các đối tượng rú ga, phóng nhanh gây khó khăn cho lực lượng chặn bắt. Nhiều đối tượng manh động, quay đầu bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường và lực lượng làm nhiệm vụ. Các đối tượng hầu hết còn trẻ, có đủ giấy tờ, nghĩ chuyện rú ga, nẹt pô là bình thường, không ý thức được hành vi vi phạm của mình.

Mong muốn cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc, Trung tá Chu Văn Sỹ, tổ trưởng tổ Y3/141 chia sẻ: Hôm đó tổ công tác Y3 thực hiện nhiệm vụ công khai tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, cảnh sát giao thông, cơ động được huy động chặn bắt các đối tượng rú ga, nẹt pô. Đây là hiện tượng gây phản cảm, bức xúc cho người dân, gây nguy hiểm cho người đi đường từ lâu. Tuy nhiên hiện nay hình thức xử phạt chủ yếu là xử phạt hành chính, chưa đủ sức răn đe. Vì vậy thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có các hình thức xử phạt bổ sung với những đối tượng độ xe, rú ga, nẹt pô, như giữ xe, tăng nặng hình thức xử phạt...

Được biết, thời gian tới các tổ công tác 141 sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, tăng cường kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm giải quyết hiện tượng nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy làm lại ống xả, xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao, rú ga, gây tiếng ồn lớn trong đêm diễn ra trong những ngày gần đây trên đường Võ Chí Công, cũng là nội dung công tác thuộc kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 vào các dịp Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định người có hành vi nẹt pô, rú ga tùy từng trường hợp mà sẽ bị xử lý hành chính với các mức phạt khác nhau, cụ thể:

- Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

(Theo điểm c Khoản 3 Điều 6).

- Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

(Theo điểm b Khoản 3 Điều 5).

- Đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng:

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

(Theo điểm d Khoản 3 Điều 7).