Huy động 150 người thực hành dập tắt đám cháy tại địa bàn dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 5/8, tại khu dân cư số 4, phường Láng Thượng, UBND quận Đống Đa, (Hà Nội) đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) có sự phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại địa bàn dân cư có nguy hiểm cháy nổ.
Đồng chí Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia phương án

Đồng chí Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia phương án

Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhấn mạnh, Đống Đa là địa bàn đông dân cư, với khoảng 42 vạn dân, có nhiều công trình nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh có tính chất nguy hiểm về cháy nổ cao như cơ sở kinh doanh xăng dầu, gas, karaoke, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Do đó, hoạt động diễn tập các phương án tại địa bàn dân cư có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC cho nhân dân.

Bên cạnh đó, đợt diễn tập cũng là cơ hội để các lực lượng, đơn vị trên địa bàn được thực hành công tác phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhiều loại hình cơ sở khác nhau. Từ đó, tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt các đám cháy, nổ xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân được nâng lên, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà dân gần sát cây xăng

Tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà dân gần sát cây xăng

Tình huống giả định đặt ra, vào khoảng 9h ngày 5/8, tại số 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng xảy ra cháy tại khu vực nhà dân tiếp giáp gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu CTM, sau đó lan sang khu vực nhà điều hành của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nguyên nhân do người dân hút thuốc lá trong quá trình đợi bơm xăng, vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Lực lượng công an, cán bộ phường đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy

Lực lượng công an, cán bộ phường đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy

Khi xảy cháy có nhiều người và phương tiện mua xăng làm cản trở việc sử dụng bình chữa cháy xách tay của lực lượng tại chỗ dẫn đến chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Đám cháy nhanh chóng phát triển thành cháy lớn kèm theo khói, khí độc dày đặc, lan sang các khu vực khác và có khả năng lan sang khu dân cư, đe dọa tính mạng của nhân viên cây xăng, khách hàng và cư dân. Có 3 người bị mắc kẹt bên trong nhà điều hành của cửa hàng xăng dầu.

Ngay khi sự cố xảy ra, Công an phường Láng Thượng đã gọi điện đến số 114, đồng thời phân công đội dân phòng, và các cán bộ chiến sỹ đến tổ chức công tác chữa cháy, cứu người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai các đội hình chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai các đội hình chữa cháy

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH CAQ Đống Đa đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH đến hiện trường. Công tác chữa cháy, cứu người bị mắc kẹt, cứu tài sản được các lực lượng thực hiện nhịp nhàng, nhanh gọn sau khoảng 15 phút, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Những người bị mắc kẹt được cứu ra ngoài an toàn

Những người bị mắc kẹt được cứu ra ngoài an toàn

Đánh giá kết quả hiệp đồng trong buổi diễn tập, Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, buổi diễn tập đã bám sát tình huống thực tế, tập huấn các kỹ năng và công tác nghiệp vụ cơ bản nhất cho các lực lượng trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có đám cháy xảy ra.