Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

ANTĐ - Tháng 6-2013, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20-3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm gia tăng nhận thức của dư luận thế giới trong việc công nhận hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu phát triển toàn cầu.

Với mục tiêu tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn, nâng cao chất lượng sống cho người dân, lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức những hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng sự kiện trên khắp các tỉnh, thành. Nội dung các sự kiện là hội thảo, hội nghị, tọa đàm, cuộc thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao… về chủ đề hạnh phúc đối với cá nhân, cộng đồng trong đời sống, xã hội. Dự kiến vào ngày 20-3, buổi lễ chính thức với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.