Hướng đến sự bình yên của nhân dân để phục vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-8, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2023 và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc nhân 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tặng hoa chúc mừng Quận ủy, UBND, HĐND và lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tặng hoa chúc mừng Quận ủy, UBND, HĐND và lực lượng vũ trang quận Bắc Từ Liêm

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội dự và chúc mừng buổi lễ.

Thiếu tướng TS Đào Ngọc Dinh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Viện trưởng Viện chiến lược Công an; đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Thiếu tướng Tiến sĩ Đào Ngọc Dinh - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Viện trưởng Viện chiến lược Công an và đồng chí Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trao danh hiệu cho 10 Gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phòng chống tội phạm
Thiếu tướng TS Đào Ngọc Dinh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Viện trưởng Viện chiến lược Công an; đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Thiếu tướng Tiến sĩ Đào Ngọc Dinh - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Viện trưởng Viện chiến lược Công an và đồng chí Lưu Ngọc Hà, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trao danh hiệu cho 10 Gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phòng chống tội phạm

CAQ Bắc Từ Liêm đã lập nhiều chiến công với cách làm sáng tạo

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liem cho biết, quận trải qua gần 10 năm xây dựng và phát triển với rất nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, từng bước xây dựng quận Bắc Từ Liêm phát triển theo hướng toàn diện bền vững, trở thành đô thị trung tâm mới của Thủ đô.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết phát biểu chỉ đạo tại chương trình

Trong thành tích chung đó có vai trò đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm với rất nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Nhiều CBCS đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh; kiên quyết tấn công tội phạm vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Vào dịp 19-8 hàng năm, với sự tham mưu của CAQ, UBND quận đã tổ chức tuyên dương gương điển hình tiên tiến nhằm tuyên truyền, vinh danh những cá nhân quần chúng, lực lượng bảo vệ dân phố, các hội, đoàn thể, đội ngũ cán bộ cơ sở không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dũng cảm tham gia truy đuổi, bắt giữ tội phạm, luôn phối hợp đồng hành giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lưu Ngọc Hà phát biểu khai mạc chương trình

Đồng chí Lưu Ngọc Hà phát biểu khai mạc chương trình

Khẳng định vai trò của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT

Thông qua phần giao lưu với các tấm gương điển hình tiên tiến tại lễ tuyên dương, các đại biểu nhìn nhận rõ hơn quá trình luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn quên mình của mỗi CBCS CAQ; vai trò giúp sức rất lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, khẳng định lực lượng CAQ luôn thấm nhuần, học tập và làm theo những lời dạy của Bác “lấy dân làm gốc”,“Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” đã góp phần làm lên những mùa hoa chiến công ngày càng rực rỡ của CAQ Bắc Từ Liêm.

Phần giao lưu chia sẻ của Đại úy Nguyễn Đình Chiểu và bà Bùi Thị Thuận

Phần giao lưu chia sẻ của Đại úy Nguyễn Đình Chiểu và bà Bùi Thị Thuận

Đó là Đại úy Nguyễn Đình Chiểu, Cảnh sát khu vực CAP Xuân Tảo hoàn thành xuất sắc các chiến dịch cấp CCCD gắn chíp, xác thực định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trên 1.100 nhân khẩu trên địa bàn 3 tổ dân phố được giao phụ trách với tỷ lệ trên 98%. Là bà Bùi Thị Thuận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13 phường Phú Diễn luôn phát huy vai trò gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở; phối hợp, hỗ trợ đắc lực lực lượng CSKV luôn đi đầu trong các chiến dịch thực hiện Đề án 06 của Chính phủ với 420/522 nhân khẩu đạt trên 80%.

Đặc biệt trong dịp này, hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm, UBND quận đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về CAQ Bắc Từ Liêm với chủ đề “CAQ Bắc Từ Liêm – Những mùa hoa chiến công”. Sự tin yêu mà nhân dân dành cho lực lượng công an đã là nguồn cảm hứng vô tận mà các nhạc sĩ, văn nghệ sỹ và các tác giả. Gần 100 ca khúc đã được gửi về Ban tổ chức chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng từ tháng 5-2023 và kết thúc vào 31-7-2023. Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba, 5 Giải khuyến khích và các tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo.

Nhạc sỹ Đức Trịnh thay mặt Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải cho tác giả đạt Giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về CAQ Bắc Từ Liêm

Nhạc sỹ Đức Trịnh thay mặt Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải cho tác giả đạt Giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về CAQ Bắc Từ Liêm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trọng Quyết biểu dương Ban chỉ đạo 138 quận Bắc Từ Liêm đã nỗ lực cố gắng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được kết quả cao trong những năm qua; chúc mừng thành tích xuất sắc của CAQ Bắc Từ Liêm; các nghệ sĩ đạt giải trong cuộc thi sáng tác ca khúc về lực lượng CAND và 10 gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm được tuyên dương tại buổi lễ.

Trao đổi và gợi mở một số vấn đề, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức nghiêm túc quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo

Công tác tuyên truyền phải được coi trọng, quan tâm và thực hiện thường xuyên, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, phù hợp thực tế đơn vị, địa phương, địa bàn dân cư. Chủ động tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt, những cách làm hay để nhân rộng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vì sự bình yên của nhân dân. Nâng cao hiệu quả phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…