Theo Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, chỉ đạo triển khai nhiều văn bản pháp luật, chiến lược, chương trình và kế hoạch dài hạn về phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người… Hội nghị là cơ hội tốt để cùng trao đổi, nghiên cứu, lồng ghép kế hoạch chung của Liên hợp quốc với các chiến lược, chương trình của Việt Nam trong phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người, góp phần thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch này. Hội nghị cũng là diễn đàn hợp tác quan trọng để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm nói chung giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các bộ, ngành hữu quan Việt Nam với Liên hợp quốc, các nước tài trợ và tổ chức quốc tế trong những năm tiếp theo…
