Hợp tác bảo vệ an ninh, phòng chống tội phạm giữa Việt Nam - Lào

ANTĐ - Chiều 25-5, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do đồng chí Kongthong Phongvichith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào làm Trưởng đoàn  sang dự Hội nghị Hợp tác Bảo vệ An ninh và Phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ V. 

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cùng Thứ trưởng Bộ An ninh Lào 
Kongthong Phongvichith tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi lời chia buồn tới Ban chấp hành Trung ương, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ An ninh Lào trước việc đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Thongban Seng Aphone cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cấp cao của Lào đã không may gặp nạn và từ trần trên đường đi công tác.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào sang dự Hội nghị hợp tác Bảo vệ An ninh và Phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ V. Cùng với Hội nghị cấp Bộ trưởng được hai bên duy trì, tổ chức hàng năm, Hội nghị chuyên đề về hợp tác bảo vệ An ninh, Cảnh sát hai Bộ được luân phiên tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ. Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng, Hội nghị hợp tác Bảo vệ An ninh và Phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào lần thứ V sẽ đạt được nhiều kết quả, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Bộ, hai quốc gia.

Thay mặt đoàn đại biểu Bộ An ninh Lào, Thứ trưởng Kongthong Phongvichith chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm mà Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho đoàn; đồng thời mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai bên.