Hơn 811.000 liều vaccine Covid-19 đầu tiên do COVAX hỗ trợ đã về đến Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 1-4, lô vaccine Covid-19 đầu tiên gồm 811.200 liều trong cam kết hỗ trợ của COVAX Facility cho Việt Nam đã về đến Hà Nội.
Lô vaccine Covid-19 đầu tiên của COVAX tài trợ đã về đến Việt Nam

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên của COVAX tài trợ đã về đến Việt Nam

Chiều 1-4, Lễ tiếp nhận vaccine Covid-19 do COVAX tài trợ diễn ra tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Bộ Y tế cho biết, 811.200 liều vaccine phòng Covid-19 về Việt Nam hôm nay là lô vaccine đầu tiên từ COVAX Facility, với sự hỗ trợ của UNICEF, WHO, GAVI và CEPI.

Tiếp theo lô này, dự kiến 3.364.800 liều vaccine Covid-19 tiếp theo của COVAX sẽ được cung ứng vào tháng 5, sau đó sẽ tiếp tục được phân bổ và cung ứng cho Việt Nam vào cuối năm 2021.

Lễ tiếp nhận vaccine Covid-19 của COVAX chiều 1-4

Lễ tiếp nhận vaccine Covid-19 của COVAX chiều 1-4

Phát biểu tại lễ tiếp nhận vaccine COVAX vào hôm nay, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, sự kiện hơn 811.000 liều vaccine mới về Việt Nam khẳng định WHO cùng với Chính phủ Việt Nam đạt được dấu mốc quan trọng này trong công tác ứng phó với đại dịch Covid-19.

"Thành tựu này là minh chứng cho sự đoàn kết toàn cầu và nhiều quốc gia và các đối tác đã hợp tác với nhau để mang lại lợi ích quan trọng cho sức khỏe cộng đồng. Tôi đánh giá cao Việt Nam vì những nỗ lực vượt bậc để tạo điều kiện đưa vaccine của COVAX vào Việt Nam” - Tiến sĩ Kidong Park nói.

Vaccine do UNICEF mua và cung ứng thông qua COVAX Facility nhằm hỗ trợ triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ Việt Nam về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19, dự kiến sẽ cung cấp đủ vaccine phòng Covid-10 cho các nhóm ưu tiên thuộc 20% dân số Việt Nam.