Hơn 50 hộ dân liên kết phòng ngừa cháy, nổ tại nơi sinh sống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội (Cơ quan thường trực BCĐ 197 huyện) vừa ra mắt “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” tại xã Tứ Hiệp. Đây là dân cư đầu tiên tại địa bàn huỵen Thanh Trì được triển khai trên địa bàn với quy mô hơn 50 hộ dân sinh sống tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như gần nhà máy sản xuất, nơi có nhiều nhà hình ống vừa để kinh doanh vừa để sinh sống.
Hơn 50 hộ dân tại khu tập thể nhà máy Z179 để triển khai mô hình "Tổ gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy"

Hơn 50 hộ dân tại khu tập thể nhà máy Z179 để triển khai mô hình "Tổ gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy"

Đại uý Nguyễn Văn Quảng, Đội phó Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Việc triển khai “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” là quá trình phát triển của ‘khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy” mà huyện Thanh Trì là một trong những đơn vị đi đầu thực hiện của công an thành phố. Việc lựa chọn 50 hộ dân tại khu tập thể nhà máy Z179 để triển khai mô hình đã được tính toán để nhân rộng trên địa bàn huyện Thanh Trì”.

“Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và người dân khu tập thể nhà máy Z179 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH rút kinh nghiệm sâu sắc về các vụ cháy trong thời gian qua. Đồng thời lấy hình ảnh vụ cháy cột điện từng xảy ra trên địa bàn và vụ cháy nổ do hở bình gas ở nhà hàng ăn uống tại thôn 3, xã Vạn Phúc do chủ nhà thiếu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy tắt thiết bị điện khi hở bình gas...

Ông Bùi Tỏ Vũ, Tổ trưởng Tổ dân phố nhà máy Z179 cho biết, hơn 50 hộ dân đã được trang bị kiến thức cơ về sử dụng thiết bị điện, như không phơi quần áo ở gần cục nóng điều hoà, thường xuyên bảo dưỡng bình nóng lạnh và thiết bị điện có công suất lớn sử dụng liên tục. Trang bị thiết bị tự ngắt với xe máy điện, xe đạp điện, không sạc điện qua đêm. Cùng với đó là các kiến thức phòng cháy chữa cháy sơ đẳng, kỹ năng sử dụng trang thiết bị cứu hoả để phổ biến tới từng thành viên gia đình trong liên gia.

Thượng tá Lã Văn Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Thanh Trì cho biết: “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy là mô hình thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Mô hình được triển khai tại các tổ dân phố, khu dân cư nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy được triển khai từ 10 hộ gia đình liền kề cùng tham gia được bố trí chuông báo cháy, nút nhấn báo cháy lắp phía ngoài nhà, hệ thống báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau để khi xảy ra sự cố cùng phối hợp xử lý”.

Thời gian tới, mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” tiếp tục được triển khai trên toàn địa bàn.

Trước đó, ngày 24-3, Công an thành phố Hà Nội cùng UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị Triển khai khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Ngọc Hồi. Đây là một trong những địa bàn đầu tiên của thành phố Hà Nội thực hiện chương trình trên với mục tiêu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy ở cấp cơ sở.