Hơn 400 người bị chó dại cắn, 3 người tử vong

ANTĐ - Từ giữa tháng 4 – 8/2012, huyện vùng cao Mù Cang Chải, Yên Bái đã có 422 người bị chó dại cắn, dẫn tới bị phơi nhiễm dại.

Trong đó 416 trường hợp đã và đang tiêm vắcxin và 3 bệnh nhân tử vong gồm cháu Giàng A Giàng, 11 tuổi, ở bản Dào Cu Nha, xã Lao Chải; anh Hảng A Ký, 32 tuổi, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình và cháu Lý Thị Sênh, 3 tuổi, ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn.

Các trường hợp này sau khi bị chó cắn không đi tiêm vacxin hoặc có đi tiêm nhưng quá muộn. Hiện 12/14 xã, thị trấn trong huyện Mù Cang Chải đều có người bị chó cắn; trong đó: Lao Chải 101 trường hợp, La Pán Tẩn 73, Chế Cu Nha 48, Dế Xu Phình 44, Púng Luông 42, thị trấn huyện 33, Hồ Bốn 27, Nậm Khắt 19, Khao Mang 18, Mồ Dề 13, Cao Phạ 2 và xã Kim Nọi 2.

Theo ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái thì “từ trước tới nay, bệnh dại chưa xuất hiện ở vùng cao này nên nhận thức của đại bộ phận nhân dân và chính quyền địa phương về mức độ nguy hiểm của bệnh chưa đầy đủ khiến việc triển khai công tác phòng chống dại còn nhiều khó khăn. Nhân dân không phối hợp trong việc tiêm phòng cho đàn chó và không chủ động đi tiêm phòng khi bị chó cắn”. 

Qua những số liệu trên cho thấy, ổ dịch dại trên đàn chó nuôi ở Mù Cang Chải, Yên Bái đã lan rất nhanh. Nếu không có biện pháp kịp thời ngăn chặn thì nguy cơ lây nhiễm bệnh dại tại đây sẽ còn tiếp tục tăng.