Hơn 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm

ANTD.VN - Tính đến ngày 3-11 (giờ địa phương), đã có hơn 33 triệu cử tri trên toàn nước Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 dù trên thực tế phải còn 5 ngày nữa cuộc bầu cử này mới chính thức diễn ra.

Hơn 33 triệu cử tri Mỹ đi bầu cử sớm ảnh 1Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Thủ đô Washington và 37 bang trên toàn nước Mỹ

Theo kết quả của các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành hàng ngày tại Mỹ, ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vẫn đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa.

 Tại 12 bang được coi là “chiến trường” trọng điểm, đã có hơn 15 triệu phiếu bầu được bỏ. Tuy nhiên tại thời điểm này, điều mà dư luận quan tâm tới là ứng viên nào mới là người có thể đảm bảo có được 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống. Hiện bà Cliton đang chiếm lợi thế khi dẫn trước ông Trump 4 điểm  trong cuộc thăm dò mới đây của kênh CNN.