Hơn 13.000 con gia cầm nhập lậu đi xe chất lượng cao

ANTĐ - Thêm một vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc số lượng lớn trên đường vận chuyển từ phía Bắc vào miền Trung để tiêu thụ, bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình bắt giữ.
Vào lúc 1h sáng 19-3, trên tuyến QL1A thuộc địa phận huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, phối hợp với Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra 2 xe khách, phát hiện hơn 13.000 gia cầm là gà, vịt con không rõ nguồn gốc.

Hơn 13.000 con gia cầm là gà, vịt con nhập lậu,
không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an Quảng Bình bắt giữ

Qua kiểm tra khoang chứa hàng hóa trên xe, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang BKS 43B-004.11 do Ngô Quốc Thái (SN 1954, trú tại khu phố Trung Lập A, phường Thạch Gián, TP Đà Nẵng) làm quản lý xe, cất dấu 11.100 con gia cầm. Xe khách mang BKS 43B-000.41 do Nguyễn Sơn (SN 1983, trú tại xã Điện Dương, huyện Điện Băng, Quảng Nam) làm quản lý xe, trên xe cất giấu 2.000 con gia cầm. Theo khai nhận của quản lý xe cho biết là số gia cầm trên được một khách hàng thuê chở từ Hà Nội vào Quảng Trị và Huế, toàn bộ số gia cầm trên đều không có giấy kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ của số gia cầm trên. 

Số gà lậu được phát hiện và thu giữ

Lực lượng công an đã lập biên bản hành chính và bàn giao cho Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên theo quy định của pháp luật.
Trong vòng chưa đầy 1 tháng trở lại đây, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp bắt và xử lý nhiều trường hợp xe ô tô khách vận chuyển gia cầm nhập lậu, đưa vào miền Trung tiêu thụ, với số lượng hơn 19.000 con gia cầm là gà, vịt con nhập lậu.