Hơn 100 cán bộ chiến sỹ tham gia triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn

ANTD.VN -Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai hàng chục đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.  

Trước đó, tối 5/7, sau một thời gian nắm tình hình, các mũi trinh sát với hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức đột kích, tấn công 24 địa điểm hoạt động lô đề trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhà các đối tượng kín cổng, cao tường, hàng rào sắt bao kín, lắp camera giám sát

Đấu tranh nhanh, lực lượng công an tiếp tục đột kích, khám xét thêm 3 tụ điểm khác. Tại các địa điểm này, Công an đã thu giữ số lượng lớn tiền mà các đối tượng dùng để ghi đề, rất nhiều phơi đề, và các tài liệu và tang vật có liên quan.

Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ 

Ngay trong đêm, hàng chục đối tượng đã được đưa về Công an tỉnh Đắk Lắk để đấu tranh lấy lời khai… Được biết, các đường dây chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này mỗi ngày giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Các lực lượng tổ chức khám xét tại các địa điểm

Nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan Công an, các đối tượng này thường chọn những nhà kín cổng, cao tường để hoạt động; sử dụng nhiều lớp cửa và trang bị hệ thống camera quan sát, đồng thời cử người canh gác, cảnh giới phía ngoài. Ngoài ra, chúng còn sử dụng sim rác để liên lạc và thường xuyên thay đổi số thuê bao điện thoại, sử dụng công nghệ cao; khi giao nhận tiền thắng thua chúng thường hẹn tại những địa điểm bí mật và không cố định. Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã mất rất nhiều thời gian để thâm nhập, thu thập tài liệu triệt xóa thành công các tụ điểm này.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều hung khí, tài sản, tài liệu, chứng cứ tại hiện trường

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.