- Quân đội Iraq chiến thắng IS ở Kirkuk, tiếp tục tấn công vào Qaraqosh
- Mỹ tin IS sẽ dùng vũ khí hóa học tại Mosul
- Syria kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Vũ khí hóa học không còn chỗ trong chiến tranh hiện đại?
Ông Valery Kapashin – lãnh đạo khối xử lý vũ khí hóa học của Nga – vừa nói rằng, Moscow đã đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của họ vào cuối năm 2017.
Mốc thời gian này sớm hơn 1 năm so với kế hoạch lúc trước.
Do sở hữu kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới nên Nga khá chật vật trong việc tiêu hủy nói trên. Trong vòng 20 năm qua, nước này đã phải xây dựng riêng một số nhà máy để xử lý việc tiêu hủy, và khối lượng công việc hiện đã hoàn thành tới 93%.
Sở dĩ Nga phải tiến hành hoạt động trên vì nước này đã ký vào Công ước Vũ khí Hóa học quốc tế, trong đó cam kết không sử dụng loại vũ khí độc hại này.
Hiện nay, đồng minh thân cận của Nga là Syria đang đứng trước cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến chống lại phe đối lập. Nếu bị buộc tội, Damascus sẽ phải gánh chịu những hình phạt nặng nề.