Hơn 1.100 người Việt Nam tại Ukraine được đón về nước an toàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 13-3, hai chuyến bay khởi hành từ Warsaw (Ba Lan) và Bucharest (Romania), đón người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước do các doanh nghiệp tài trợ (Tập đoàn Sun Group và các doanh nghiệp khác), đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Như vậy, sau 4 chuyến bay, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan đã đón về nước an toàn trên 1.100 nghìn người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine.
Xúc động gặp lại người thân tại sân bay Nội Bài

Xúc động gặp lại người thân tại sân bay Nội Bài

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 2 chuyến bay đầu tiên đưa những công dân có nguyện vọng về nước đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Nội Bài. Cụ thể, chuyến bay VN88 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Thủ đô Bucharest của Romania ngày 7-3, hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào trưa 8-3, đón 287 người; chuyến bay số hiệu QH9066 của Hãng Hàng không Bamboo Airways khởi hành từ từ Warsaw (Ba Lan), hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài sáng 10-3, đón 300 người. Cả hai chuyến bay này đều do Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí.

Tiếp nối thành công của hai chuyến bay đầu tiên, chỉ trong sáng 13-3, liên tiếp hai chuyến bay vận chuyển 579 công dân Việt Nam và thành viên gia đình từ vùng chiến sự Ukraine về nước, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cụ thể, chuyến bay chuyến bay số hiệu VN58 chở 288 người từ Warsaw (Ba Lan) hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 9h30. Chuyến bay số hiệu VN68 chở 291 người từ Bucharest (Romania), hạ cánh tại Sân bay Nội Bài vào 11h. Đây là hai chuyến bay đầu tiên được triển khai do Tập đoàn Sun Group tài trợ kinh phí và phối hợp với Vietnam Airlines theo hợp đồng ký ngày 10-3 sau khi được Chính phủ đồng ý.

Dù là chuyến bay do Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí hay do doanh nghiệp tài trợ kinh phí, các chuyến bay đều đã được các bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan, doanh nghiệp cùng hội đoàn người Việt sở tại phối hợp, hiệp đồng tổ chức hết sức chu đáo, kịp thời, thấm đậm tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa đồng bào. Những chỉ đạo từ sớm, quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; những cuộc làm việc dồn dập của lãnh đạo Bộ Ngoại giao với cơ quan chức năng nước sở tại; sự có mặt động viên, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của Đại sứ Việt Nam ở các nước có chuyến bay khởi hành, tất cả đã làm ấm lòng bà con người Việt trong tiết trời lạnh giá cùng hành trình sơ tán gian nan, nguy hiểm nơi xứ người.

“Cảm xúc của tôi bây giờ cũng như toàn bộ những người được trở về trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên từ Romania về Hà Nội thực sự rất cảm động và biết ơn. Được có mặt tại quê hương mình, tại nước Việt Nam thân yêu, tôi thực sự rất biết ơn các cơ quan, ban, ngành, Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã tạo điều kiện giúp đỡ để đón các công dân về nước. Và vinh dự nhất là chúng tôi được bay trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên để trở về Việt Nam. Cảm xúc của tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn, thực sự là xúc động” - Đó là những lời chia sẻ đầy xúc động, hạnh phúc của chị Vũ Thị Vân (quê Nghệ An, 30 tuổi, làm nghề kinh doanh buôn bán ở chợ đầu mối tại Odessa, Ukraine) khi trở về Việt Nam trên chuyến bay VN88 của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) khởi hành từ Thủ đô Bucharest của Romania, hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào trưa 8-3. Và đây cũng là cảm xúc của của hầu hết người Việt ở Ukraine được hồi hương dịp này.

Theo Bộ Ngoại giao, tính đến 16h ngày 12-3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.500 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận. Theo đó, trong khoảng 950 người tại Romania, hiện còn hơn 300 người đăng ký nguyện vọng về nước; khoảng 2.800 người tại Ba Lan, hiện còn 200 người đăng ký nguyện vọng về nước; 660 người tại Hungary, gần 130 người tại Slovakia, hơn 40 người tại Nga.

Các cơ quan đại diện đang chủ động, khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và các hội đoàn người Việt sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con; tiếp nhận hồ sơ, xử lý các vướng mắc về giấy tờ để bà con nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để hồi hương trên các chuyến bay tiếp theo. Dự kiến, các chuyến bay sẽ được thực hiện cho tới khi hết nhu cầu công dân Việt Nam và thành viên gia đình trở về nước.

Đưa an toàn 2 công dân Việt ra khỏi khu vực giao tranh ở Nhikolaiev

Nhận nhiệm vụ của Bộ ngoại giao Việt Nam và được sự chỉ đạo trực tiếp của Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch về việc khẩn cấp đưa hai công dân Việt Nam Hoàng Thị Hương và Cấn Đình Hoàn ra khỏi Trại tạm giam nằm giữa tỉnh Nhikolaiev và Kherson của Ukraine - nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt, Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Odessa đã làm việc với chính quyền Ukraine.

Ngay sau khi nhận được sự cho phép của Cơ quan di trú Ukraine, Văn phòng đã khẩn trương tổ chức xe tới đón hai công dân trên về thành phố Odessa. Hiện hai công dân trên đang được bố trí chỗ ăn ở tại Làng Sen, Odessa, sau đó dự kiến sẽ đến biên giới các nước lân cận để trở về Việt Nam.

Cấn Đình Hoàn và Hoàng Thị Hương bị Cơ quan di trú Ukraine tỉnh Odessa tạm giữ hành chính ngày 14-6-2021. Sau đó, Tòa án quận Primorsky, Odessa, ra quyết định tạm giam để trục xuất về Việt Nam. Thực hiện quyết định của Tòa, hai công trên bị tạm giam tại Trại giam giữ người nhập cư bất hợp pháp thuộc tỉnh Nhikolaiev, cách Odessa khoảng 230 km.