Hội Nhà báo thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

ANTD.VN -Sáng 15-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017) và Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Lễ kỷ niệm có sự tham dự của ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đông đảo các thế hệ người làm báo Thủ đô.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ảnh 1

Các nhà báo (và đại diện) có thành tích xuất sắc trong năm 2016 nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam

6 tháng đầu năm 2017, Hội Nhà báo thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Báo chí của Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội Thủ đô năm 2017; kế hoạch chương trình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam 2017.

Bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và các Liên chi hội đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển hội viên, tổ chức tốt các hoạt động như hội báo Xuân, hội khỏe, tham gia và tổ chức các giải báo chí, các hoạt động nghiệp vụ…

Căn cứ vào kết quả đó, Hội nhà báo Thành phố Hà Nội đã đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016: Nhà báo Nguyễn Thanh Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh thủ đô; Nhà báo Lê Tiến Dũng – Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới; Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Nhà báo Vũ Ngọc Hà – Báo Hà Nội Mới, Nhà báo Lý Kim Toàn – Báo Kinh tế đô thị, Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó thư ký Chi hội Báo Pháp luật xã hội; Nhà Báo Nguyễn Thị Bích Liên – Báo Phụ nữ Thủ đô, Lương Bá Duy – Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tại Hội báo Xuân Đinh Dậu 2017, 8 đơn vị báo chí Trung ương và Hà Nội đã được UBND thành phố tặng bằng khen vì đã có thành tích, kết quả tốt trong việc tham gia trưng bày báo xuân, báo Tết. Trong khuôn khổ buổi Lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các đơn vị: Báo An ninh thủ đô; Báo Nhân dân; Báo Công an nhân dân; Báo Quân đội nhân dân, Báo Sài Gòn giải phóng; Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế đô thị; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017), Hội Nhà báo thành phố Hà Nội quyết định tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 16 Nhà báo đã có những đóng góp cho sự nghiệp báo chí nước nhà, đủ điều kiện, thời gian công tác và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nghiệp vụ, xây dựng và phát triển Hội trong năm 2016.