Ấn Độ thuê người đóng giả voọc xua đuổi đàn khỉ để bảo vệ hội nghị G20

Ấn Độ thuê người đóng giả voọc xua đuổi đàn khỉ để bảo vệ hội nghị G20

ANTD.VN - Chính quyền Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã cho cắt và treo những hình ảnh chụp voọc có kích thước thật tại nhiều nơi để xua đuổi những con khỉ nhỏ hơn nhưng hung dữ khỏi các tuyến đường và địa điểm họp trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tuần tới. Bên cạnh đó, Hội đồng thành phố New Delhi cũng quyết định thuê đội ngũ gồm từ 30-40 người đàn ông đóng giả voọc được huấn luyện bài bản cho việc đuổi khỉ nhằm bảo vệ cảnh quan và những công trình hoa cỏ chào đón các phái đoàn quốc tế tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn từ ngày 9 đến 10-9.
G20 nỗ lực “giải bài toán” suy thoái kinh tế

G20 nỗ lực “giải bài toán” suy thoái kinh tế

ANTD.VN - Với những cam kết cùng biện pháp đưa ra, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Indonesia tỏ rõ quyết tâm nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt là thoát khỏi “bóng ma” suy thoái kinh tế đang đè nặng lên kinh tế toàn cầu.
Kết quả nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh G20

Kết quả nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh G20

ANTD.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2021 tại Thủ đô Rome của Italia đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan về sự phục hưng của chủ nghĩa đa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị G20 xây dựng thỏa thuận sản xuất vaccine Covid-19 trên toàn cầu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị G20 xây dựng thỏa thuận sản xuất vaccine Covid-19 trên toàn cầu

ANTD.VN - Hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra trong hai ngày 21, 22-11-2020. Đây là lần thứ hai các nhà lãnh đạo G20 họp trực tuyến trong năm 2020 nhằm phối hợp chính sách toàn cầu ứng phó dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, cân bằng và bao trùm. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để vượt qua đại dịch và phục hồi bền vững, cần triển khai đồng bộ và hài hòa phục hồi kinh tế đi đôi với bảo đảm phòng chống dịch.