Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ khi ông có cuộc gặp song phương với Thủ tướng nước này Narendra Modi tại Thủ đô New Delhi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp song phương Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Thủ đô New Delhi ngày 8-9-2023

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp song phương Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Thủ đô New Delhi ngày 8-9-2023

Cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ diễn ra vào ngày 8-9-2023, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 vào cuối tuần này tại New Delhi.

Đây là cuộc gặp thứ 2 của hai nhà lãnh đạo trong vòng chưa đầy 3 tháng. Trước đó, ông Modi đã đến thăm Washington vào tháng 6.

Đây là lần đầu tiên ông Biden đến thăm Ấn Độ trên cương vị Tổng thống Mỹ, mặc dù ông từng đến quốc gia Nam Á này 2 lần trước đó.

Nhà Trắng cho biết, tại cuộc gặp hôm 8-9, Tổng thống Biden ca ngợi nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Ấn Độ. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi sẽ “thúc đẩy các mục tiêu chung như phát triển bền vững, củng cố hợp tác đa phương và xây dựng sự đồng thuận toàn cầu xung quanh các chính sách kinh tế toàn diện”.

Trước chuyến công du của Tổng thống Biden tới Hội nghị thượng đỉnh G20, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng, Washington sẽ tập trung vào việc “mang lại lợi ích cho các nước đang phát triển, đạt được tiến bộ trong các ưu tiên chính của người dân Mỹ, từ khí hậu đến công nghệ và thể hiện cam kết của chúng tôi với G20”.

Cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là cuộc gặp đầu tiên trong số 15 cuộc gặp mà Thủ tướng Ấn Độ dự kiến ​​tổ chức với các nhà lãnh đạo thế giới bên lề hội nghị thượng đỉnh.

Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ấn Độ đều xem xét việc thực hiện các thỏa thuận gần đây về các lĩnh vực quốc phòng, an ninh chiến lược và công nghệ. Thỏa thuận này này bao gồm mở rộng hợp tác trong ngành bán dẫn, với các công ty Microchip Technology và Advanced Micro Devices của Mỹ đầu tư lần lượt khoảng 300 triệu USD và 400 triệu USD để mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Ấn Độ.

Ông Modi và ông Biden cũng thảo luận về những tiến bộ đạt được trong thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD về việc Ấn Độ mua 31 máy bay không người lái General Atomics MQ-9B, sự hợp tác về các công nghệ quan trọng và mới nổi cũng như về các chương trình học thuật phù hợp cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi các nghiên cứu cao hơn ở Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, bao gồm hợp tác phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ thế hệ tiếp theo. Hồi tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Điện hạt nhân Ấn Độ và Công ty Điện lực Westinghouse đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân ở Ấn Độ cho thị trường nội địa và về khả năng xuất khẩu sang các nước thứ 3.