Hội nghị đặc biệt 3 bên về vụ máy bay MH370

ANTĐ - Một hội nghị đặc biệt kéo dài 2 ngày bắt đầu từ hôm nay 20-6 giữa chính phủ 3 nước Australia, Trung Quốc và Malaysia về vụ máy bay mất tích MH370 sẽ diễn ra tại Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) nhằm đưa ra những phương án hành động tiếp theo để tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay cũng như toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn của chiếc máy bay xấu số này.

Hội nghị đặc biệt 3 bên về vụ máy bay MH370 ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib trong một cuộc họp báo về MH370

Trong cuộc họp báo ngày 18-6 vừa qua, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Aziz Kaprawi cho biết, cuộc họp này cũng sẽ xem xét các vấn đề liên quan khác, bao gồm cả kết quả phân tích những mảnh vỡ nghi là của MH370. Tuy nhiên, nội dung chính của cuộc họp 3 bên này là những kế hoạch cụ thể sắp tới trong chiến dịch tìm kiếm MH370.

Được biết, Cơ quan An toàn giao thông vận tải Australia (ATSB) phụ trách điều phối công tác tìm kiếm MH370 đến nay đã hoàn thành công tác dò tìm trên 120.000 km2 mặt biển quanh khu vực Ấn Độ Dương.