Nam Phi và Mozambique nhất trí phối hợp tìm kiếm MH370

ANTĐ - Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm những mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở các vùng nước gần Nam Phi và Mozambique, giới chức Malaysia đưa tin ngày 21-4. 

Bộ trưởng Giao thông vận tải Liow Tiong Lai cho biết, 2 quốc gia trên sẽ cử các đội tìm kiếm mảnh vỡ và thông báo cho Malaysia nếu có phát hiện mới, trước khi Malaysia gửi đội tìm kiếm của họ đến đó.

Hôm 20-4, Cục An toàn giao thông Australia (ATSB) đã phát đi báo cáo kiểm tra kỹ thuật xác nhận 2 mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique là thuộc máy bay MH370. Bộ trưởng Lai cho biết, các kết quả mới nhất khẳng định giả thuyết chiếc Boeing 777 đã kết thúc hành trình ở Nam Ấn Độ Dương - nơi những nỗ lực tìm kiếm quốc tế đang tiến hành trên khu vực rộng 120.000 km2.

 Việc phát hiện ra nhiều mảnh vỡ giúp chuyên gia giải mã được một trong những bí mật của lịch sử hàng không thế giới, khi MH370 đột nhiên biến mất năm 2014 với 239 người trên khoang.