Hối không kịp vì cùng bạn gái nhí "chơi trò người lớn"

ANTĐ - Mặc dù cô bé tự nguyện trao thân cho người yêu nhưng chàng trai vẫn phải chịu án tù bởi "bạn tình" chưa thành niên. 
n
Bị cáo Lê Minh Toàn sau khi phiên phúc thẩm kết thúc. 

Ngày 2-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên án 12 năm tù đối với Lê Minh Toàn  (SN 1993, quê Tiền Giang) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Lê Minh Toàn và N.T.T.A ( SN 1999) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 8-9-2011, Toàn và T.A đến nhà trọ Hải Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) thuê phòng để quan hệ tình dục. Đến ngày 13-9-2011, gia đình T.A phát hiện nên đưa em về nhà.
Qua lời kể của con gái, gia đình T.A  đến cơ quan công an làm đơn tố cáo sự việc. Mặc dù bị tố cáo, gia đình ngăn cấm nhưng Toàn vẫn tiếp tục dẫn cô gái “ăn chưa no, lo chưa tới” đi chơi nhiều lần. Đỉnh điểm ngày 22-9-2011, Toàn lên kế hoạch bỏ nhà đi, rồi dẫn T.A đến nhà trọ Hoa Sứ thuộc TP.Tân An, tỉnh Long An thuê phòng để vui vẻ, quan hệ.
Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được rằng người bị hại chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, nhận thức còn nhiều hạn chế, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng bản thân mà bị cáo lợi dụng sự thiếu hiểu biết đó để giao cấu với T.A nhiều lần, hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý và sức khỏe của người bị hại... vì thể cần có mức án nghiêm khắc mới có tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.