Hội chợ "lạ" dưới ánh đèn pin điện thoại

ANTĐ - Hội chợ giống cây trồng, vật nuôi do Bộ NN&PTNT tổ chức, ngay trong sáng khai mạc 22-8 đã bị mất điện. Hàng trăm gian hàng rơi vào cảnh tối tăm, mọi giao dịch giữa khách hàng và chủ hàng phải thông qua ánh đèn pin điện thoại.

Hội chợ Giống cây trồng vật nuôi, vật tư nông nghiệp và thương mại phía Bắc do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Hà Nội, hàng chục gian hàng tại hội chợ tối om, không có điện, khiến cho nhân viên bán hàng phải bật đèn pin từ chiếc điện thoại để thắp sáng gian hàng, cho khách tham quan và mua sắm sản phẩm. Hội chợ diễn ra với 150 gian hàng trưng bày các mặt hàng nông lâm thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc nông nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ có một số ít trong số 150 gian hàng này được bố trí ngoài sân, hoặc nằm sát sảnh của Trung tâm Xúc tiến thương mại (ở tầng 1), số 2 Hoàng Quốc Việt, mới hưởng được ánh sáng tự nhiên, phần lớn các gian hàng còn lại, do nằm sâu bên trong hội chợ, nên lâm vào cảnh tối om.

Người bán, người mua trao đổi với nhau bằng ánh sáng điện thoại


Người mua hàng đã phải “trao đổi” với người bán hàng dưới ánh đèn pin điện thoại, nhân viên bán hàng phải dùng quạt nan phe phẩy cho cả người bán và người mua đỡ nóng. Hàng trăm người tham gia hội chợ đều tỏ ra khá bất ngờ trước cảnh tượng này. "Quan tâm đến Hội chợ, nghĩ rằng sẽ mua được một vài món sản phẩm nông sản từ đây, nhưng khi tôi đến thì hầu hết các gian hàng đều tối om, chẳng biết đâu mà mua bán", bác Hoàng Thu Lan, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy bức xúc cho biết.

Trao đổi về sự cố này, nhân viên phụ trách truyền thông của hội chợ thừa nhận, đã nhận được thông báo cắt điện của ngành điện lực Hà Nội từ hôm trước. Dù đơn vị tổ chức cho biết, đã chuẩn bị máy nổ, song theo ghi nhận của phóng viên, tại hầu hết các gian hàng trong nhà, máy nổ không hoạt động.