ANTĐ - Trên đời này chẳng một bậc sinh thành nào muốn sinh con ra phải chịu cảnh nghèo đói. Vậy nên dù có bần hàn đến đâu, dù phải dốc đến chút sức lực cuối cùng họ cũng sẵn sàng bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm tiền cho con ăn học no đủ. Em Nguyễn Văn Hinh, ở thôn Mĩ Bi, Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa là một người sống trong cảnh nghèo như vậy. Nhưng với em, cái nghèo của gia đình, nỗi thống khổ của cha mẹ lại là động lực để em bứt phá. 29 điểm, Thủ khoa Học viện Quân Y hẳn là trái ngọt dành cho em sau nhiều năm đèn sách, là sự trả ơn cho cha mẹ đã cả đời sống trong cảnh nợ nần để chắt chiu cho con ăn học…
ANTĐ - Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy ngày 22-5, các vấn đề nóng của giáo dục Thủ đô như dạy thêm, học thêm, lạm thu, tuyển sinh đầu cấp đã được Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất giải pháp tháo gỡ với khẳng định sẽ thực hiện 4 rõ trong khâu tuyển sinh đầu cấp năm học mới 2014-2015.
ANTĐ - Đây là khẳng định của Sở GD-ĐT Hà Nội trong buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy sáng 22-5 trước yêu cầu thực hiện 4 rõ trong khâu tuyển sinh đầu cấp năm học mới.
ANTĐ - Nằm trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2014, Sở GD-ĐT Hà Nội nghiêm cấm tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra có thu tiền để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.
ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa đưa ra quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa với yêu cầu hoạt động này không được vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.
ANTĐ - Ngày 27-2, Bộ GD-ĐT công bố một số thông tin mới tổng kết được từ việc phân tích các dữ liệu của kỳ thi PISA 2012 (chương trình đánh giá học sinh quốc tế).
ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam lần thứ VII khóa II (năm 2009-2014) diễn ra sáng 26-2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hiện nay, lương của giáo viên đứng thứ 14 trong bảng lương các ngành sự nghiệp.
ANTĐ - Có con đang sinh sống ở châu Âu, bà Mai Thị Lan, Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa mừng vừa tủi khi mỗi lần con cháu về Việt Nam, ông bà vui nhiều nhưng không chia sẻ được bao nhiêu bởi chẳng cháu nào nói được tiếng Việt. Đây là tình trạng chung bởi trong số gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại nhiều nước trên thế giới, công việc làm ăn đã cuốn đi phần lớn sự quan tâm duy trì tiếng Việt cho các thế hệ tiếp theo.
ANTĐ - Ngày 21-1, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho biết, kết thúc học kỳ I bậc tiểu học, tình trạng dạy thêm, học thêm đã được kiểm tra chặt chẽ, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng giáo viên mở lớp trái quy định.
ANTĐ - Sau khi nhiều ngành kinh tế, giao thông, y tế… “đăng đàn” đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, mới đây ngành Giáo dục-Đào tạo cũng có buổi giao lưu. Hai vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất là tình trạng dạy thêm, học thêm và kế hoạch thi cử. Trong Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo, việc đổi mới khâu thi cử, kiểm tra, đánh giá học sinh được xác định là mũi đột phá. Đại diện Bộ này khẳng định khi ấn nút sẽ làm “rung chuyển” toàn hệ thống giáo dục-đào tạo.
ANTĐ - Ngày 11-12, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, qua thanh tra đầu năm, một số địa phương còn tồn tại các vấn đề như chậm tham mưu với UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy định về dạy thêm, học thêm; quản lý chưa chặt chẽ việc dạy thêm học thêm; còn có hiện tượng giới thiệu và sử dụng sách tham khảo không đúng quy định; thu một số khoản trái quy định; không công khai các khoản thu, chi...
ANTĐ - Với chủ đề đang được dư luận quan tâm: “Đột phá trong thi cử, khắc phục tình trạng dạy thêm - học thêm”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, đã có buổi tọa đàm trực tuyến ngày 4-12, trả lời những băn khoăn của người dân.
ANTĐ - Ở Kim Bôi, Hòa Bình gần đây có câu chuyện rất nhân văn. Một chàng trai tàn tật bẩm sinh mở lớp dạy chữ, dạy công nghệ thông tin cho trẻ mồ côi và trẻ lang thang cơ nhỡ, được rất nhiều em đăng kí theo học.
ANTĐ - Ngày 8-10, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố kết quả thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học 2013 - 2014 tại 121 đơn vị giáo dục tại 29 quận, huyện. Một số tồn tại đã được chỉ ra song dư luận chưa thể yên tâm vì có quá ít vi phạm được phát hiện.
ANTĐ - Những ngày gần đây, đề án đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên, đây là “trận đánh lớn” chấp nhận trả giá, hy sinh.
ANTĐ - Theo Bộ GD-ĐT, hiện cả nước đã có 38 tỉnh, thành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.
ANTĐ - Trước nhu cầu được tổ chức trông giữ học sinh ngoài giờ học chính khóa vì cha mẹ học sinh không có điều kiện đón về nhà đúng giờ, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động này với nội dung bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học.
ANTĐ - Ngày 13-9, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố việc thành lập 20 đoàn thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi và hoạt động dạy thêm, học thêm đầu năm học 2013-2014 tại khắp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.