Học sinh nghỉ học do trời rét: Sinh hoạt đảo lộn

(ANTĐ) - Theo thông báo của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, mấy ngày gần đây do nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C nên để đảm bảo sức khỏe các cháu, nhiều trường tiểu học, mầm non đã cho học sinh nghỉ học. Do không có người trông con nên không ít bậc phụ huynh đã phải nghĩ ra nhiều cách để khắc phục. Song, tình trạng này đã gây đảo lộn sinh hoạt của nhiều gia đình…
>>>Phóng sự ảnh: Rét 1 độ C ở Sa Pa/ Học sinh Hà Nội vẫn thấp thỏm nghỉ rét

Học sinh nghỉ học do trời rét: Sinh hoạt đảo lộn

(ANTĐ) - Theo thông báo của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, mấy ngày gần đây do nhiệt độ Hà Nội xuống dưới 10 độ C nên để đảm bảo sức khỏe các cháu, nhiều trường tiểu học, mầm non đã cho học sinh nghỉ học. Do không có người trông con nên không ít bậc phụ huynh đã phải nghĩ ra nhiều cách để khắc phục. Song, tình trạng này đã gây đảo lộn sinh hoạt của nhiều gia đình…
>>>Phóng sự ảnh: Rét 1 độ C ở Sa Pa/ Học sinh Hà Nội vẫn thấp thỏm nghỉ rét

Phát “sốt” vì trẻ nghỉ học

Chị Vũ Hải Dung - nhân viên kế toán của một công ty trên đường Kim Mã, quận Ba Đình than phiền: “Cuối năm nhiều việc, cơ quan lại xét lương, thưởng nên ai nghỉ sẽ bị ảnh hưởng đến thu nhập. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, bố mẹ hai bên đều ở xa nên khi con nghỉ học ở nhà chúng tôi phải thay phiên nhau nghỉ trông cháu. Có hôm do bận việc quá, tôi phải tranh thủ chạy đến cơ quan, “nhốt” con trong nhà mà cứ lo ngay ngáy.  

Các trường cần có biện pháp giữ ấm cho trẻ

Các trường cần có biện pháp giữ ấm cho trẻ

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng chị Vũ Thanh Hà ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân lại gặp khó khăn khác: “Cơ quan tôi ít người, rất khó tìm nhân viên thay thế nên không thể xin nghỉ ở nhà trông con được. Chồng tôi lại thường xuyên đi công tác xa nên tôi đành ra trung tâm giới thiệu việc làm thuê người trông con theo ngày với mức phí khá cao. Tuy mới được 2 ngày nhưng tôi vô cùng lo lắng mỗi khi trở về nhà thấy mọi thứ đồ đạc bị đảo lộn. Con trai tôi do không quen với người lạ trong nhà nên thường xuyên nghịch ngợm, không vâng lời, không chịu ăn uống. Tôi còn được người bạn cùng phòng cảnh báo, nếu không cẩn trọng sẽ bị mất trộm tài sản, tiền bạc. Trước tình trạng này, có lẽ tôi phải đưa con đến cơ quan, vừa làm, vừa trông con vậy”.

Việc đưa con đến nơi làm việc là biện pháp “cực chẳng đã” của nhiều phụ huynh. Việc làm này không chỉ tác động xấu đến tâm lý các cháu do không có nơi vui chơi, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công việc của các bậc cha mẹ. Do đó, một số gia đình chọn giải pháp gửi con cho ông bà nội, ngoại hoặc đón ông bà lên trông cháu. Ông Nguyễn Xuân Bình ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thở dài: “Mấy ngày nay, vợ chồng tôi phải di chuyển liên tục, sáng đến nhà con gái để trông thằng cháu ngoại cho vợ chồng con gái đi làm, chiều lại quay về vì không có ai trông nhà.

Do 2 vợ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi nên đi lại có phần chậm chạp, bế cháu thì không nổi mà thả cháu ra đuổi theo thì mệt. Đúng là có trông trẻ mới biết được nỗi vất vả của các cô giáo ở trường mầm non. Chúng tôi chỉ mong trời ấm lên để các cháu được trở lại trường, ông bà được “giải phóng”!

Gây xáo trộn mọi hoạt động của trẻ

Những ngày gần đây, nhu cầu tìm chỗ, tìm người trông con theo ngày còn được đăng trên mạng internet. Để đáp ứng nhu cầu này, một số người còn rao cả dịch vụ trông trẻ tận nơi như: “Nhận trông trẻ tại nhà với mức lương thỏa đáng”. Tuy vậy, chất lượng dịch vụ này có đảm bảo hay không lại là điều mà nhiều phụ huynh lo lắng do những dịch vụ này mang tính tự phát và không có cơ quan nào đứng ra giám sát, quản lý.

Theo Bác sĩ Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Tham vấn sức khoẻ tâm thần trẻ vị thành niên: “Việc nhiều trường mẫu giáo và trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội cho các cháu nghỉ học trong những ngày qua vì lý do thời tiết miền Bắc xuống thấp là cần thiết. Tuy nhiên, nếu việc nghỉ học này diễn ra quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập cũng như vui chơi hàng ngày của trẻ. Đây chỉ là giải pháp tình thế và các trường nên có những biện pháp hợp lý hơn cho vấn đề này, tránh tình trạng trẻ có cảm giác bị xáo trộn và cảm thấy gò bó khi phải chơi ở nhà, dưới sự giám sát của bố mẹ và người thân.

Điều này còn gây căng thẳng cho chính các bậc phụ huynh khi họ vừa phải đi làm, vừa phải nghĩ cách trông con. Một số trẻ khi ở nhà bị quản lý trong không gian chật chội, ít giao tiếp sẽ khiến trẻ có tâm trạng hụt hẫng khi bị thay đổi môi trường đột ngột, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi học trở lại do trẻ phải mất thời gian để thích nghi lại với điều kiện trường lớp. Do đó, gia đình và nhà trường cần cố gắng duy trì mọi sinh hoạt của trẻ như thường ngày và có phương pháp điều chỉnh để trẻ hoà nhập lại với môi trường một cách nhanh nhất. Mặt khác, nên cho trẻ đến trường ngay khi thời tiết ấm trở lại bởi nếu tách biệt khỏi nhà trường trong một thời gian dài sẽ khiến các bậc phụ huynh khó quản lý hành vi, gây những thay đổi về mặt tâm lý và sự phát triển tự nhiên của trẻ”.

Hơn 700.000 học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội nghỉ học vì rét

Sau nhiều ngày nhiệt độ xấp xỉ ở mức được nghỉ học thì ngày 11-1 với nhiệt độ xuống thấp 80C, toàn bộ học sinh tiểu học của Hà Nội phải nghỉ học buổi đầu tiên. Hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đều thông báo học sinh không phải đến trường và đề nghị phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết ngày 12-1 để cho con nghỉ học nếu nhiệt độ vẫn thấp dưới 10oC.

Được biết, Hà Nội có 692 trường tiểu học với hơn 468.000 học sinh. Đối với bậc học mầm non, mặc dù nhà trường đều thông báo cho phụ huynh không nên đưa con đi học trong điều kiện thời tiết rét đậm, nhưng do tính chất đặc thù của lứa tuổi này cần có người trông giữ trong khi bố mẹ đi làm nên một số trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là các trường tư thục vẫn mở cửa đón các cháu đến trường. Hiện tại, toàn thành phố có gần 340.000 trẻ mầm non với 833 trường.     

Bảo Linh