Học sinh lớp 9 học trực tuyến lo thiếu công bằng khi phải cạnh tranh thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với số học sinh dự thi lớp 10 năm nay dự kiến tăng hơn 19.000 học sinh, cuộc đua vào lớp 10 công lập của Hà Nội đang vào giai đoạn căng thẳng khi học “on-off” thất thường.
Nhiều học sinh lớp 9 lo lắng khi không được học trực tiếp như các bạn địa bàn khác

Nhiều học sinh lớp 9 lo lắng khi không được học trực tiếp như các bạn địa bàn khác

Thi 3 môn nhưng căng thẳng chưa giảm

Với quyết định chỉ thi 3 môn trong kỳ thi tuyển lớp 10 THPT năm học 2022-2023, nhiều thầy cô và phụ huynh, học sinh đã bày tỏ sự vui mừng vì học sinh lớp 9 năm nay đang trải qua một năm học rất nhiều khó khăn khi phải học trực tuyến hầu hết thời gian. Chưa kể, những học sinh này còn bị ảnh hưởng của dịch bệnh từ các năm học trước, dẫn tới chất lượng học không thể như được như khi được đến trường.

Thực tế, cho đến nay, phần lớn các địa phương cả nước có quyết định về hình thức xét tuyển lớp 10 với 3 môn thi. Hiện các tỉnh như Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương… đều công bố phương án thi vào lớp 10 THPT công lập với 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Hai địa phương là Hưng Yên và Ninh Bình thông báo sẽ tổ chức thi 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi tổng hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập. Trong đó, bài thi tổng hợp gồm 3 môn tổng hợp trong một bài thi: môn Tiếng Anh, 1 môn KHTN (Vật lý, Hoá học hoặc Sinh học), 1 môn KHXH (Lịch sử, Địa lý hoặc Giáo dục công dân).

Việc Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất thi 3 môn thay vì 4 môn như năm trước là phù hợp bối cảnh chung, với thực tế dạy và học trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

Mặc dù chỉ thi 3 môn nhưng nhiều giáo viên cũng nhắc nhở học sinh không quá vui mừng mà chủ quan. Bên cạnh đó, tính cạnh tranh của kỳ thi năm nay còn gia tăng do số lượng học sinh lớp 9 của Hà Nội tăng khoảng 19.000 em so với năm học 2020-2021.

Như vậy dù cùng tỷ lệ hơn 60% học sinh đỗ công lập như mọi năm nhưng số học sinh không được vào học công lập vẫn nhiều hơn năm trước khi tính trên tổng số. Điều này khiến cho “cuộc đua” vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội vẫn có mức cạnh tranh cao.

Học sinh học trực tuyến lo không công bằng

Thời điểm này Hà Nội vẫn áp dụng quy định trường học ở những phường xã có mức độ dịch cấp độ 3 sẽ dừng học trực tiếp, trở lại học trực tuyến. Một số phụ huynh khá bức xúc khi con học lớp 9, đang bước vào giai đoạn quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng liên tục phải học trực tuyến, trong khi đó, tại nhiều địa phương khác của Hà Nội, học sinh lớp 9 được đi học trực tiếp từ dịp sau Tết Nguyên đán đến giờ.

“Các thầy cô rất quan tâm đến học sinh lớp 9, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục học trực tuyến thì việc bám sát, nắm bắt thực lực của học sinh sẽ rất khó khăn, thiếu chính xác; nhất là với những học sinh học lực trung bình, không tập trung, chăm chỉ thì học trực tuyến không đem lại hiệu quả.

Đáng nói là không phải học sinh toàn thành phố đều học trực tuyến. Vậy những bạn được học trực tiếp sẽ có lợi thế hơn nhiều so với con em mình không được đến trường” – chị Ngô Minh Hương, có con học trên địa bàn quận Hoàng Mai băn khoăn.

“Nhà trường cũng thấy rõ việc học trực tuyến và trực tiếp đem lại kết quả rất khác biệt. Hiện trường vẫn có kế hoạch khảo sát các em hàng tháng với 3 môn thi. Nếu tuần nào các em đến trường thì kết quả sẽ khác, tuần nào ở nhà học, kết quả cũng thấy rõ khác biệt.

Đơn cử như với môn tiếng Anh, nếu kiểm tra trực tuyến, điểm của học sinh cao hơn hẳn so với kiểm tra trực tiếp dù đề thi không chênh lệch độ khó dễ. Việc đánh giá bằng hình thức trực tuyến không hoàn toàn chính xác, dẫn tới học sinh, giáo viên không đánh giá đúng thực lực để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới” – bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Mai, quận Hoàng Mai cho biết.

Cũng theo Hiệu trưởng này, việc quy định toàn trường học trực tuyến khi nằm trên địa bàn mức độ dịch cấp độ 3 không phù hợp với thực tế nhiều trường hiện nay.

“Trường THCS Hoàng Mai là trường chất lượng cao nên tuyển học sinh không theo phân tuyến của địa bàn. Học sinh đến từ nhiều nơi trên địa bàn quận chứ không tập trung một phường.

Tuy nhiên, do trường đóng trên địa bàn phường màu cam nên tất cả học sinh phải chuyển sang học trực tuyến. Điều này sẽ rất khó khăn cho học sinh lớp 9 đang vào giai đoạn nước rút, cần được kiểm tra, rà soát trực tiếp” – Hiệu trưởng trường này chia sẻ.