Hoạt động nghĩa tình của Công an huyện Gia Lâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 27-7, trong không khí trang nghiêm nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Đảng ủy Ban chỉ huy Công an Huyện Gia Lâm đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa , tưởng nhớ, tri ân với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm.

Trước đó, Đảng ủy Công an huyện và cán bộ chủ chốt Công an huyện cũng đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, báo công với các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 398 Liệt sĩ Công an Thủ đô tại Bảo tàng Công an Thành phố Hà Nội.

Đảng ủy Công an huyện và cán bộ chủ chốt Công an huyện dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Đảng ủy Công an huyện và cán bộ chủ chốt Công an huyện dâng hương Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Nằm trong chuỗi sự kiện diễn ra trong dịp này, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà 26 thương binh, bệnh binh CAND đã nghỉ hưu và thân nhân Liệt sỹ CAND cư trú trên địa bàn; Tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đang công tác tại Công an Huyện, để tri ân, ghi nhận những thành tích đóng góp của các đồng chí đồng thời khích lệ các đồng chí khắc phục những khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy Ban chỉ huy Công an Huyện Gia Lâm tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang xã Cổ Bi

Đảng ủy Ban chỉ huy Công an Huyện Gia Lâm tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ, tri ân với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang xã Cổ Bi

Cùng với đó Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ Công an Huyện nữ đã tổ chức dọn dẹp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Gia Lâm và lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Trao quà tặng thân nhân liệt sỹ

Trao quà tặng thân nhân liệt sỹ

Đây là những hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhằm tri ân, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sỹ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc. Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Gia Lâm xin nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, gìn giữ, phát huy truyền thống Anh hùng bất khuất của cha anh; ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, “Trung với Đảng, Hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước và Thủ đô giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.