Hoang báo vì… sợ vợ

ANTĐ - CAQ Tây Hồ (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm nghề “xe ôm”) về hành vi hoang báo. 

Tài liệu cơ quan Công an xác định, khoảng 3h ngày 19-4, sau trận nhậu, Hùng điều khiển xe máy về nhà. Đến đoạn đường ven hồ Tây, thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, anh ta đã tự lao xe vào gốc cây, dẫn đến thương tích. Một số người dân sau đó chứng kiến sự việc đã gọi xe cứu thương chở Hùng vào bệnh viện và báo tin đến cơ quan công an. 

Khi về nhà, sợ bị vợ mắng nhậu nhẹt gây tai nạn, Hùng bịa câu chuyện anh ta… gặp cướp. Thông tin sự việc tiếp đó được trình báo đến cơ quan công an theo… trí tưởng tượng của Nguyễn Văn Hùng. Theo lời Hùng, anh ta chở một nam giới từ phố Xuân La đến ngõ 66 Võng Thị, phường Bưởi. Vừa dừng xe, vị khách bất ngờ dùng vũ khí tấn công Hùng. Cùng lúc đó, một đối tượng khác cầm tuýp sắt lao đến đánh Hùng bất tỉnh.

Quá trình điều tra, đến ngày 24-4, CAQ Tây Hồ đã làm rõ sự gian dối trong tường trình của Nguyễn Văn Hùng.