Hoài niệm một thời vang bóng

ANTĐ - Sau ngày giải phóng (10-10-1954), bóng đá Thủ đô chứng kiến sự xuất hiện của nhiều đội bóng song nổi bật nhất phải kể đến CLB Công an Hà Nội. Suốt 46 năm tồn tại, đội bóng ngành công an đã gặt hái nhiều thành tích sáng chói, trở thành niềm tự hào của người dân Thủ đô.

Hoài niệm một thời vang bóng ảnh 1
Đội Công an Hà Nội trong ngày đoạt cúp Vô địch quốc gia 1984 (Ảnh Tư liệu)

Hai năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, tháng 10-1956, đội bóng Công an Hà Nội (CAHN) chính thức thành lập. Lớp cầu thủ đầu tiên của đội CAHN, một số là chiến sỹ trong ngành, một số là cầu thủ gốc Hà Nội như Nguyễn Mạnh Cường, Phan Đức Âu, số còn lại là cầu thủ của đội Thanh niên Hoàng Diệu chuyển sang gồm Bùi Nghẽn, Lưu Đình Tòng, Nguyễn Văn Tý (tức Thìn A), Nguyễn Huy Luyến. Chỉ một năm sau ngày thành lập, CAHN đã đoạt chức vô địch Giải bóng đá hạng A năm 1957, sau trận thắng 2-0 trước Thể Công tại chung kết.

Sau năm 1960, đội CAHN đón lứa cầu thủ thứ hai, gồm nhiều cái tên nổi bật như anh em Từ Như Thành - Từ Như Hiển, Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Văn Đặng, Nguyễn Minh Quang, Trần Đình Du, Trần Trung Hiếu… cùng lớp cầu thủ gốc công an như Nguyễn Duy Lễ, Trần Quốc Nghị, anh em Đoàn Xuân Hòa - Đoàn Xuân Hảo, Quản Trọng Hương - Quản Trọng Bắc. Với “thế hệ vàng” này, đội CAHN sớm vươn lên trở thành 1 trong 2 đội bóng mạnh nhất thời đó, bên cạnh Thể Công, trở thành niềm tự hào của người dân Thủ đô. Thời ấy, mỗi trận derby giữa 2 đội bóng cùng thành phố: CAHN - Thể Công trên sân Hàng Đẫy hay sân Cột Cờ đều kín đặc khán giả. Những năm chiến tranh leo thang ra miền Bắc, các cầu thủ CAHN bên cạnh việc tập luyện, duy trì thể lực còn tham gia gìn giữ trật tự, tuần tra kiểm soát, giúp đỡ người dân. Tấm gương “Vì dân quên mình” của các cầu thủ mang áo công an đã in sâu vào tâm trí người dân.

Sau ngày đất nước giải phóng, đội CAHN có 20 lần bước vào tranh tài ở giải VĐQG. Trong giai đoạn này, đội bóng sản sinh “thế hệ vàng” thứ hai với những cầu thủ: Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Minh Quang, Lý Đình Quý... Đội hình này đã thắng Thể Công 2-1 ở chung kết VĐQG lần thứ tư năm 1984, đoạt chức vô địch. Với những cầu thủ như Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Lã Xuân Thắng, Lưu Thanh Châu, Phạm Việt Cường, Hoàng Trung Phong, Minh Đức, Thành Tôn, Mai Tiến Dũng… CAHN đã vô địch Cup Dunhill 1999. Đây có thể coi là “thế hệ vàng” thứ ba của CAHN. Ngày 6-8-2002, vì nhiều lý do khách quan, đội CAHN chính thức giải thể để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người dân Thủ đô. Suốt 46 năm tồn tại, CLB CAHN đã đoạt nhiều thành tích sáng chói như 3 chức vô địch giải miền Bắc (1957, 1962, 1964); vô địch giải toàn quốc (1984); vô địch Cúp Dunhill 1999; Cúp quốc gia 2001; 2 lần Á quân giải toàn quốc (1980, 1999); 2 lần Á quân Cúp quốc gia (1995, 2000); 2 lần giải Ba VĐQG (1982, 1989)... Đặc biệt, CAHN là đội bóng duy nhất (tính tới thời điểm này) của Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.