Hoa Kỳ sẽ mất địa vị bá chủ thế giới năm 2030?

ANTĐ - Trong một bản báo cáo gần đây, Ủy ban tình báo quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo: Mỹ sẽ mất địa vị bá chủ thế giới trước năm 2030.

Tuy vậy bản báo cáo cũng làm người Mỹ thở phào nhẹ nhõm vì không có một siêu cường nào, kể cả Nga, Trung Quốc giành được vị thế độc tôn từ tay Mỹ, quyền lực trên thế giới sẽ được chuyển giao vào tay 1 nhóm hoặc một liên minh các cường quốc trong một thế giới đa cực.

Trong bản báo cáo mang tên “Xu hướng toàn cầu năm 2030”, Ủy ban tình báo quốc gia Mỹ chỉ ra, thế giới đương đại và thế giới những năm 2030 sẽ hoàn toàn khác nhau, không chỉ Mỹ không giữ được địa vị siêu cường mà Trung Quốc, Nga hay bất cứ cường quốc nào cũng không thể trở thành bá chủ thế giới. Lúc đó, sẽ có một nhóm các cường quốc ngang nhau về tiềm lực kinh tế, quân sự và ảnh hưởng chính trị nên thế giới không còn đơn cực như hiện nay mà sẽ trở thành đa cực.

Nếu còn làm tổng thống Mỹ và tổng thống Venezuela 20 năm nữa, cái bắt tay 
giữa ông Obama và ông Chavez sẽ gửi gắm điều gì?

Bản báo cáo còn phát hiện một vấn đề rất quan trọng là sự tăng cường quyền lực của mỗi nước tất yếu sẽ dẫn đến sự chia sẻ quyền lực giữa các quốc gia và sự san sẻ quyền lực của mỗi quốc gia sang các cơ quan phi chính trị sẽ có những ảnh hưởng rất sâu sắc. Xu thế phát triển này sẽ làm đảo chiều sự vùng lên thống trị mang tính lịch sử của các quốc gia phương Tây kể từ năm 1750, châu Á sẽ có địa vị rất quan trọng trong nền kinh tế thế giới và mở ra một thời đại mới – thời đại “dân chủ hóa” trong nội bộ mỗi nước và trên toàn thế giới.

Bản báo cáo này cũng đưa ra những dự đoán, dân số thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng, nhu cầu năng lượng cũng từng bước tăng lên, từ đó sẽ dẫn đến sự thiếu hụt lương thực và tài nguyên nước. Trong đánh giá của mình, báo cáo cũng đưa ra những dự đoán đáng tin cậy về viễn cảnh xấu nhất và tốt đẹp nhất trong 20 năm tới. Tình huống xấu nhất là sự gia tăng xung đột giữa các quốc gia làm chậm đà phát triển của Hoa Kỳ và xu hướng toàn cầu hóa bị trì trệ không thể đoán định được. Viễn cảnh tươi đẹp nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc tích cực chung tay hợp tác, dẫn dắt xu thế hợp tác, phát triển rộng khắp trên toàn thế giới.