Hoa, Hậu diễn trò “đụng sau, trộm trước”

ANTĐ - Nguyễn Thiều Hoa (SN 1977), nhà ở quận Đống Đa và Lê Thị Hậu (SN 1981), HKTT tại huyện Sóc Sơn, vừa bị tổ công tác CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt quả tang cùng đồng bọn diễn màn kịch “đụng sau, trộm trước” tại ngã tư Đại Cồ Việt - phố Huế.


Bị hại trong vụ án này là chị Lâm, trú ở quận Hoàng Mai. Ngày 6-6, trong khi đi xe máy đeo túi xách ở móc xe đến ngã tư Đại Cồ Việt - phố Huế, chị Lâm bị 1 chiếc xe máy khác từ phía sau húc phải. Điều khiển xe là 1 nam thanh niên, và người này lớn tiếng… đổ lỗi cho chị Lâm. Khi đang phân giải chiếc túi xách của chị Lâm bị 2 phụ nữ đi xe máy gần đó nhấc mất. Nhưng đúng lúc đó, lực lượng công an mật phục đã tóm gọn 2 kẻ trộm là Hoa và Hậu. Gã thanh niên va xe với chị Lâm, lợi dụng lộn xộn đã phóng xe bỏ chạy. Tại cơ quan công an, Hoa và Hậu khai nhận cùng đồng bọn dựng màn kịch đường phố để trộm tài sản. Chiếc túi xách của chị Lâm được thu hồi, có 2 điện thoại di động, 600.000 đồng và giấy tờ tùy thân.