Hòa cả làng

ANTĐ - Ban chỉ đạo V.League, Công ty VPF, BTC giải và Ban Kỷ luật đã có cuộc họp khẩn tại Hà Nội để giải quyết về vụ nghi án tiêu cực trên sân Kiên Giang. 

Trưởng ban chỉ đạo Giải V.League Eximbank đồng thời là chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ quyết liệt tuyên bố: “Chúng ta không thể cứ nói mãi về chuyện không có bằng chứng nên không xử lý được khi có những trận đấu bị dư luận nghi ngờ có tiêu cực”. Tổng giám đốc VPF ông Phạm Ngọc Viễn cho biết, BTC đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể, không loại trừ khả năng kiến nghị trừ điểm XMXT Sài Gòn. Lãnh đạo VPF rất muốn mạnh tay với XMXT.SG để ngăn chặn nguy cơ tiêu cực trong 3 lượt trận cuối của V-League. Các vòng đấu cuối vì vậy được nhận định dễ phát sinh các vấn đề nhạy cảm, do kết quả sẽ quyết định số phận của nhiều đội bóng. 

Ngoài nội dung trên, cuộc họp cũng xem xét ý kiến của Ban tư vấn đạo đức đòi phải thay Trưởng BTC giải Trần Duy Ly. Lý do được đưa ra là BTC giải đã không mạnh tay với các CLB có biểu hiện tiêu cực. Tuy nhiên, đề nghị trên đã bị VPF từ chối vì Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho rằng đó chỉ là ý kiến cá nhân.

Được biết, BTC giải đã báo cáo về những bất thường quanh trận thua 1-3 của XM Xuân Thành Sài Gòn trước K.Kiên Giang. Ở mùa giải 2013, 4 trận đấu “có mùi” nhất của XM Xuân Thành Sài Gòn ở mùa này ngoài trận tranh Siêu Cúp quốc gia thua SHB Đà Nẵng 0-4 là thất bại 1-3 trước Đồng Nai ở vòng 6 V-League, vòng 13 thua B.Bình Dương 0-3 và gần đây nhất là vòng 19 thua đội bét bảng K.Kiên Giang 1-3.  Dấu hiệu của tiêu cực được BTC giải chỉ ra: “Dự báo tin nhắn đã trùng hợp với kết quả thực tế diễn ra và điều này cho thấy có thể liên quan đến các hoạt động cá độ bất hợp pháp”. Diễn biến ở mùa giải này, đội XMXT.SG có thể thắng, hòa, hoặc thua bất cứ ai, nếu họ muốn. 

Thực tế VFF, VPF hoàn toàn có thể đưa ra một án kỷ luật trừ điểm với XMXT SG mà không cần bằng chứng liên quan đến tiêu cực, mà chỉ cần dựa trên tinh thần thi đấu thiếu tích cực của đội bóng này cũng đủ để phạt theo các quy định trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Nhất là việc xử lý nghiêm khắc hiện tượng chơi bóng thiếu tích cực, có chủ đích, buông bỏ trận đấu cho dù vì bất kỳ động cơ gì đã từng có ở bóng đá VN.  Ở mùa giải 2003, BTC giải đã ra quyết định phạt Thể Công 50 triệu đồng và trừ CLB này 3 điểm vì thi đấu thiếu tích cực trong trận gặp Cảng Sài Gòn, khiến Thể Công từ vị trí thứ 3 tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH sau 20 vòng đấu. Động thái này sẽ cảnh tỉnh các CLB khác có ý định nhường điểm, cứu vớt các CLB ở vào những trận đấu căng thẳng của mùa giải. Đặc biệt là với một CLB như XMXT SG, việc này diễn ra không chỉ một lần mà có tính hệ thống từ đầu mùa 2013 đến nay.

Nhưng liên quan đến nghi án bán độ trận Kiên Giang - Hải Phòng, VPF cho biết đã gửi toàn bộ hồ sơ, chứng cứ sang cho Ban kỷ luật. Việc kết luận XMXT SG có bán độ hay không, sẽ do Ban kỷ luật ra quyết định. Riêng vụ tin nhắn lạ gửi đến Ban tư vấn đạo đức, VPF cho biết cũng đã gửi sang cho cơ quan công an điều tra. Còn chuyện xử trừ điểm do ý thức thi đấu không được thông qua. 

Như vậy, không có vấn đề nào được giải quyết rốt ráo. Nhiều người cho rằng, có thể những vụ việc lùm xùm vừa qua rồi sẽ lại “hòa cả làng”. Dù chưa bao giờ người ta thấy BTC giải và các ban bệ của VPF sốt sắng đến thế trong việc xử lý nghi án tiêu cực được coi rất nghiêm trọng trong mùa giải, được kỳ vọng sẽ là án điểm. Nhưng một lần nữa cách làm việc của những người dẫn dắt bóng đá VN khiến người ta thấy lặp lại kiểu xử lý nửa vời. Điều đáng nói hơn là sự việc này lại đúng vào thời điểm BTC giải đang giương cao cờ chống tiêu cực

“Bóng đá chúng ta đã thành một cái bệnh, bệnh nặng lắm rồi, con vi trùng đã thâm nhập sâu vào cơ thể bóng đá Việt Nam khi những “bác sỹ” là những người điều hành bóng đá lại không bắt được bệnh, hay thờ ơ không vì “bệnh nhân” nên nó mới xảy ra như thế”- Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh đã than thở như vậy.