HLV trưởng Mai Đức Chung: “Tôi hài lòng về các học trò”

ANTĐ - Chiều nay (21/8), Tuyển U19 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trong đợt rèn thể lực tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng – Gia Lai. Trao đổi với PV ANTĐ, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra rất hài lòng về các học trò của mình.

HLV trưởng Mai Đức Chung: “Tôi hài lòng về các học trò” ảnh 1
HLV Mai Đức Chung và các học trò

PV: Sau 2 tuần đóng quân tập luyện tại phố Núi, ông đánh giá thế nào về những chuyển biến của tuyển U19?

HLV Mai Đức Chung: Tôi cảm thấy rất hài lòng về kết quả đạt được. Thể lực của các cầu thủ đã có sự thay đổi rõ rệt. Khi ở CLB, họ không được coi trọng vấn đề này, nên khi được tập trung tập luyện với chương trình chuyên biệt, họ đã có sự tiến bộ rất nhanh.

- Cho đến thời điểm này, đội có gặp tổn thất nào về lực lượng hay không?

+ Chỉ có một trường hợp là hậu vệ Văn Mạnh bị chấn thương lật cổ chân. Tuy nhiên, các bác sỹ cho biết Mạnh đang có sự hồi phục rất tốt. Tôi hy vọng cậu ta sẽ sẵn sàng trước giờ tham dự giải. Các cầu thủ còn lại đều rất hưng phấn và sung sức.

- Như vậy bài toán về thể lực đã được giải quyết, kế hoạch sắp tới của ông là gì?

+ Chúng tôi sẽ tập trung cải thiện kỹ chiến thuật. Khi thể lực đã được đảm bảo, giờ là thời điểm đội tuyển cần phải hoàn thiện lối chơi.

- Ông mong muốn đội tuyển sẽ thể hiện lối chơi như thế nào?

+ Tôi cố gắng tạo nên một lối chơi đa dạng, chặt chẽ trong phòng ngự lẫn tấn công. Các đối thủ của tuyển U19 Việt Nam sắp tới đều rất mạnh, nên điều quan trọng là phải thiết lập được hệ thống phòng ngự tốt, đồng thời xây dựng các phương án tấn công hiệu quả.

- Ông đánh giá thế nào về một số gương mặt mới được triệu tập lần này?

+ Họ cho thấy khả năng hòa nhập khá tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để quan sát và đưa ra những đánh giá chính xác.

- Trong đợt tập trung này, đội tuyển có sự hiện diện của cầu thủ Thái Sung vừa trở về từ học viện Aspire của Qatar. Tiền vệ này có đáp ứng được sự kỳ vọng của BHL?

+ Thái Sung là một cầu thủ có chân trái rất khéo léo. Tuy thể hình có phần hạn chế, nhưng bù lại Thái Sung có nhãn quan chiến thuật khá tốt. Tôi hy vọng Thái Sung sẽ thể hiện tốt hơn nữa khả năng của mình.

- Ông có tin tưởng về sự chuẩn bị của đội tuyển?

+ Toàn đội đã được tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian qua. Sắp tới, chúng tôi sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu kiểm nghiệm đội hình với U19 TĐCS Đồng Tháp và U19 Navibank SG. Giải U19 Đông Nam Á là cơ hội quý giá để đội tuyển thi đấu cọ xát tích lũy kinh nghiệm trước khi tham dự VCK U19 châu Á 2012. Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ không làm BHL thất vọng.

- Xin cảm ơn ông và chúc ĐT U19 QG thành công!

Giải U19 Đông Nam Á 2012 sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất-TP.HCM từ 2/9 đến 8/9. Với mục đích chính là phục vụ 2 đội tuyển U19 của khu vực là Việt Nam và Thái Lan thi đấu cọ xát chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2012 nên giải không hội tụ đầy đủ các đội U19 của Đông Nam Á, thay vào đó là 2 đội khách mời có chất lượng gồm U19 Australia và U19 Uzbekistan. Tuy nhiên, do U19 Thái Lan xin rút vào giờ chót nên AFF đã mời U19 Iran thay thế. 

Theo lịch thi đấu, ĐT U19 QG sẽ lần lượt gặp U19 Iran (ngày 2/9), U19 Australia (ngày 4/9) và U19 Uzbekistan (ngày 6/9).