HLV Troussier bổ sung 2 cầu thủ PVF - Công an nhân dân cho U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của CLB PVF - Công an nhân dân được HLV Philippe Troussier triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam dự Doha Cup 2023.

Với mục đích tăng chiều sâu đội hình, HLV Troussier đã quyết định triệu tập bổ sung hai trụ cột của U20 Việt Nam vừa thi đấu vòng chung kết U20 châu Á tại Uzbekistan là tiền vệ Huỳnh Công Đến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Hai cầu thủ thuộc biên chế CLB PVF-CAND này đều từng là học trò của HLV Troussier trong thời gian khoác áo U19 Việt Nam trước đây, vì vậy, không khó để hoà nhập với lối chơi tại U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn (9) và Công Đến (13) được bổ sung cho U23 Việt Nam

Thanh Nhàn (9) và Công Đến (13) được bổ sung cho U23 Việt Nam

Trước đó, Công Đến cũng đã tham gia giai đoạn 1 của đợt tập huấn U23 Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-3). Sau đó, do vướng kế hoạch của CLB chủ quản nên tiền vệ này vắng mặt ở đợt tập huấn kế tiếp.

Hội quân từ chiều 16-3, Thanh Nhàn và Công Đến sẽ có hai buổi tập cùng U23 Việt Nam trước khi cùng đội lên đường sang Qatar đá giải giao hữu Doha Cup 2023.

Tính đến thời điểm này, U23 Việt Nam có 32 cầu thủ. Trước đó, 4 tuyển thủ U20 Việt Nam khác là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Quốc Việt được bổ sung.

Dự kiến từ nay tới khi sang Qatar, HLV Troussier sẽ rút gọn danh sách xuống còn khoảng 25 cầu thủ.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Iraq (2h45 ngày 23-3), U23 UAE (0h30 ngày 26-3) trước khi đá lượt trận cuối cùng vào đêm 28-3 (đối thủ chưa xác định).