HLV Park Hang-seo: "Tôi buộc phải loại một vài cầu thủ mình từng kỳ vọng"

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo tiết lộ rằng chỉ chọn những cầu thủ nào đang có phong độ tốt và mong rằng họ hiểu được cách vận hành, chiến thuật ban huấn luyện đề ra trong thời gian chuẩn bị ít ỏi tới đây.

Chiều 23-3, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Yanmar của Trung tâm đào tạo trẻ VFF và cũng là buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi lên đường sang Jordan đá lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2019. HLV trưởng Park Hang-seo đã có những chia sẻ với truyền thông.

HLV Park Hang-seo trả lời truyền thông trước buổi tập (ảnh Bảo Lâm)

PV: Ông đánh giá thế nào về 23 tuyển thủ tập trung đội tuyển đợt này?

HLV Park Hang-seo: Kể từ khi khai mạc giải V-League 2018 đến nay, tôi cùng hai trợ lý đã cố gắng đi hết các sân để xem các đội đã thi đấu để tình hình các cầu thủ thế nào, có chấn thương không, phong độ trên sân, tinh thần thi đấu ra sao... Trong số đó có một số cầu thủ tôi chờ đợi nhưng họ không may chấn thương, một số tôi rất kỳ vọng nhưng phong độ không đạt nên không có tên triệu tập đợt này. Tôi chỉ giữ lại những cầu thủ có năng lực, tinh thần thi đấu trên sân tốt nhất hiện nay.

PV: Đa số các tuyển thủ vừa mới kết thúc vòng 3 V-League đã phải tập trung đội tuyển và chỉ có ít ỏi ngày chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Jordan. Ông có lo ngại về điều này?

HLV Park Hang-seo: Trong ngày tập trung hôm nay, chúng tôi thiếu Quang Hải và 2 cầu thủ của Thanh Hóa. Trừ số cầu thủ của CLB Hà Nội và HAGL, số còn lại đều vừa thi đấu V-League cách đây chưa đầy một ngày. Ngay 5h sáng hôm sau (24-3), chúng tôi đã phải thức dậy để ra sân bay và dự kiến 19h tối cùng ngày mới đặt chân tới thủ đô Amman của Jordan.

Công Phượng cùng đồng đội vui vẻ bước vào buổi tập (ảnh Bảo Lâm)

Thời gian tập thực tế của đội tuyển chỉ có hai ngày 25 và 26-3. Vì vậy, tôi cũng khá lo lắng không biết cầu thủ có thể hiểu được ý đồ và chiến thuật của HLV hay không. Do không có nhiều thời gian chuẩn bị nên lần này tôi cũng phải cố gắng xem cầu thủ nào mà họ đã hiểu cách vận hành chiến thuật của tôi để lên phương án nhân sự, đấu pháp thích hợp.

PV: Ông nghĩ sao trước ý kiến cho rằng trận với Jordan chỉ mang ý nghĩa thủ tục xác định đội đầu bảng C, do cả hai đội đã cầm chắc vé vào vòng chung kết châu Á 2019?

HLV Park Hang-seo: Ở cuộc họp chuyên môn do AFC tổ chức vừa qua, tôi tham dự và được biết nếu chúng ta thắng hay thua trận tới cũng chỉ ảnh hưởng một chút về thứ hạng FIFA, còn không có ý nghĩa gì tới việc bố trí hạt giống khi bốc thăm chia bảng giải sắp tới. Tuy nhiên, nghĩa vụ và trách nhiệm của HLV là sẽ phải nỗ lực hết sức ở bất cứ trận đấu nào.

Các thành viên đội tuyển tiếp thu ý kiến của HLV Park Hang-seo (ảnh Bảo Lâm)

PV: Vai trò của 9 cựu binh trong đợt tập trung này là thế nào, thưa ông?

HLV Park Hang-seo: Trong 23 tuyển thủ lần này, có 6 người lần đầu lên đội tuyển quốc gia. 9 cựu binh, quan trọng nhất là phong độ của họ trên sân. Chúng tôi chờ đợi với phong độ như hiện nay và họ từng đã là tuyển thủ quốc gia thì vai trò của họ sẽ rất là lớn trong trận đấu sắp tới.

Trận Jordan - Việt Nam sẽ diễn ra vào 17h ngày 27-3 (giờ địa phương). Hiện tại, chủ nhà Jordan với 11 điểm đang tạm giữ ngôi nhất bảng C, xếp ngay sau là ĐT Việt Nam (9 điểm). Hai đội Campuchia và Afghanistan (cùng 3 điểm) đã sớm bị loại.