"Người cũ" Miura nhận thất bại trong trận HLV Park Hang-seo dự khán

ANTD.VN - Có mặt trên sân Thanh Hóa chiều 18-3, HLV Park Hang-seo tỏ ý hài lòng với màn trình diễn của "trò cưng" Bùi Tiến Dũng khi kiến tạo cho Đình Tùng ghi bàn thắng duy nhất, giúp chủ nhà đánh bại CLB TP.HCM của cựu HLV trưởng ĐTQG, Toshiya Miura.

Phút 70, từ pha phát bóng dài chuẩn xác của thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo vừa vào sân thay người là Hoàng Đình Tùng khiến sân Thanh Hóa vỡ òa khi sút tung lưới CLB TP.HCM. Đây cũng là bàn thắng duy nhất giúp CLB Thanh Hóa bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trong trận ra quân V-League 2018.

HLV Park Hang-seo xuống sân động viên học trò Bùi Tiến Dũng sau trận đấu

Trong trận này, chủ nhà Thanh Hóa là đội lấn lướt hơn, thế nhưng các pha tấn công có phần nôn nóng khiến họ không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Về phần mình, CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, Toshiya Miura không để lại nhiều ấn tượng ngoài lối chơi mờ nhạt, thiếu kết dính. Với việc đội nhà thay đổi già nửa đội hình so với mùa trước, việc gắn kết các tuyến đang là thách thức lớn nhất cho ông thầy người Nhật.

HLV Miura nhận thất bại trong trận ra mắt V-League 2018 cùng CLB TP.HCM

Cũng trên sân Thanh Hóa chiều 18-3, đương kim HLV trưởng ĐT Việt Nam, Park Hang-seo đã có mặt dự khán. Cuối trận ông xuống sân bắt tay và không quên gửi lời khen, động viên tinh thần cho cậu học trò ở tuyển U23, Bùi Tiến Dũng.

Với trận ra mắt thất bại, đội quân của HLV Miura đang đứng áp chót bảng xếp hạng với 0 điểm, dù còn một trận đấu bù vòng 1 chưa thi đấu.

Highlights Thanh Hóa 1-0 TP.HCM

Cùng nỗi buồn bại trận ngày ra quân là CLB SLNA, khi để thua Khánh Hòa 0-1 ngay trên sân Vinh dù chơi lấn lướt suốt trận. Cay đắng không kém là CLB Sài Gòn để thua ngược Than Quảng Ninh 1-2 ngay trên sân nhà.

Kết thúc vòng 2, CLB Hà Nội với 2 trận toàn thắng đang tạm xếp đầu bảng. Bám ngay sau là Than Quảng Ninh (cùng 6 điểm nhưng thua chỉ số phụ) và CLB Bình Dương với 4 điểm sau 2 lượt trận.