HLV Park đặt mục tiêu gì ở vòng loại cuối World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo khẳng định vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ hội để bóng đá Việt Nam học hỏi và phát triển, song toàn đội sẽ thi đấu tận hiến, nhập cuộc với tinh thần sẵn sàng thách thức đối thủ, nỗ lực từng trận một.

Lá thăm đưa đội tuyển Việt Nam (hạng 92 thế giới) vào bảng B cùng với Nhật Bản (hạng 28, sáu lần dự World Cup), Australia (hạng 41, năm lần dự World Cup), Ả Rập Xê Út (hạng 65, năm lần dự World Cup), Trung Quốc (hạng 77, một lần dự World Cup) và Oman (hạng 80).

Cả 5 đối thủ đều có thứ hạng cao hơn, và trong 13 lần gặp các đối thủ này, tuyển Việt Nam toàn thua, thủng lưới 43 bàn.

Chạm trán với các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia... sẽ là trải nghiệm quý giá cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình hướng tới lần đầu dự World Cup

Chạm trán với các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia... sẽ là trải nghiệm quý giá cho đội tuyển Việt Nam trên hành trình hướng tới lần đầu dự World Cup

"Mọi đối thủ ở bảng B đều có phong cách thi đấu, sức mạnh tinh thần và bản sắc riêng. Chúng tôi sẽ nỗ lực từng trận một. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục học hỏi và phát triển", HLV Park Hang-seo chia sẻ sau khi có kết quả bốc thăm.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, các đối thủ đều mạnh hơn song tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho từng trận đấu với sự khiêm tốn, quyết tâm tận hiến và tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.

Trong khi đó, HLV Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản - đội bóng số 1 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA - nhận định: "Đây là bảng đấu rất khó. Các đối thủ ở bảng này đều có điểm mạnh riêng. Vì vậy, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng".

Còn HLV Li Tie của Trung Quốc nhìn nhận đây là "bảng đấu chất lượng", và tuyển Trung Quốc sẽ phải cố gắng hết sức trong mọi trận đấu.

Cùng với Nhật Bản, tuyển Australia được đánh giá là ứng viên sáng cho cho tấm vé đi tiếp ở bảng B, tuy nhiên tờ Sydney Morning Herald nhận định "đó sẽ là hành trình rất dài".

Tờ báo của Australia dành sự tôn trọng cả 5 đối thủ, bao gồm cả Việt Nam.

"Đội tuyển Việt Nam là một trong số nền bóng đá phát triển nhanh nhất ở châu Á thời gian qua, đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ và có những tài năng nổi bật như Nguyễn Quang Hải. Tuyển Việt Nam có thể gây ra một vài cú sốc trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối World Cup", Sydney Morning Herald viết.

Tờ Sohu của Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng với tuyển Việt Nam bằng việc dẫn chứng màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Asian Cup 2019 (đội tuyển Việt Nam vào tốp 8 chung cuộc).

"Tuyển Việt Nam có lối đá kỹ thuật và tiến bộ rõ rệt trong thời gian gia. Họ không còn như xưa, vì vậy, tuyển Trung Quốc cần phải dè chừng", Sohu nhìn nhận.

Còn tờ ArabNews dự báo đội nhà Ả Rập Xê Út sẽ phải trải qua hành trình không dễ dàng ở một bảng đấu khó.

"Ở trận đầu tiên được chơi trên sân nhà, chúng ta sẽ gặp đội tuyển Việt Nam. Dù bị đánh giá yếu hơn, song đối thủ này đang tiến bộ và khó bị đánh bại hơn trước", Arab News viết.

Bàn đạp cho World Cup 2026

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam - ông Trần Quốc Tuấn cho rằng vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ hội trải nghiệm đáng quý để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở khu vực và châu lục.

"Ở bảng đấu của chúng ta, ngoài Việt Nam và Oman, có 4 đội từng tham dự World Cup. Việc được so tài cùng các đội mạnh ở châu lục trong một giải đấu chính thức của FIFA có giá trị về hình ảnh, chuyên môn để giúp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, hướng tới mục tiêu xa hơn khi World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm", ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.