2 triệu USD đổi 9 điểm, bóng đá Thái Lan 'vỡ mộng' với Nishino

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chi số tiền kỷ lục 1 triệu USD/năm để thuê cựu HLV World Cup - Akira Nishino nhưng thứ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nhận về là những lời chỉ trích.
HLV Nishino hiện đã về quê nhà Nhật Bản và cắt mọi liên lạc

HLV Nishino hiện đã về quê nhà Nhật Bản và cắt mọi liên lạc

Giấc mơ World Cup được người Thái vun đắp từ vòng loại World Cup 2002, khi đội nhà lần đầu góp mặt tới vòng loại cuối cùng. Thế nhưng qua 2 thập kỷ phấn đấu, Voi chiến vẫn không thể vượt "cửa ải cuối" này.

Đó là động lực để FAT quyết định "chơi lớn" với việc chi số tiền 1 triệu USD/năm để có được chữ ký của HLV Akira Nishino - người đã đội tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Thế nhưng kể từ khi ký hợp đồng tháng 7-2019 đến nay, 11 trận dưới thời HLV Nishino, tuyển Thái Lan thắng 2, hòa 4, thua 5, đạt tỷ lệ chiến thắng thấp kỷ lục: 18,1%.

Ở sân chơi quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2022, Thái Lan thi đấu thảm hại khi chỉ giành vỏn vẹn 9 điểm/8 trận, xếp thứ tư chung cuộc và bị loại cay đắng sau màn trình diễn tệ hại trước các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, nơi mà "Voi chiến" lâu nay nhận mình là số 1.

Cựu Giám đốc kỹ thuật FAT - Witthaya Laohakul chỉ ra, HLV Nishino không xây dựng được lối chơi đặc biệt, không thể tìm ra 11 cầu thủ lý tưởng ở tất cả các vị trí, từ hậu vệ cho đến tiền đạo nên cứ thay đổi liên tục sau mỗi trận đấu.

Ngoài ra, HLV Nishino còn buộc nhiều cầu thủ chơi trái vị trí sở trưởng, rồi cả chiến thuật, phương pháp truyền đạt cũng có vấn đề.

"Trả lương 1 triệu USD/năm trong 2 năm qua chỉ để có được 9 điểm và bị loại sớm ở vòng loại thứ hai World Cup, phải chăng là quá lãng phí?!", cựu Giám đốc kỹ thuật FAT đặt vấn đề và tiết lộ rằng trong quá trình đàm phán ký hợp đồng, HLV Nishino đã "đòi hỏi quá cao", "mặc cả quá nhiều" về chuyện lương thưởng, trong khi thành tích mang về tính tới thời điểm này là con số 0 tròn trĩnh.

Ước tính, HLV Nishino đã bỏ túi gần 2 triệu USD sau 2 năm nhàn nhã (8 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022) , và rất có thể là thêm 7 tháng lương (khoảng 500.000 USD) tiền đền bù khi FAT đã hết kiên nhẫn.

Với bóng đá Thái Lan lúc này, giấc mơ World Cup 2022 đã tan vỡ, chỉ còn lại "quả đắng" mang tên Nishino và niềm tin chạm đáy.