HLV Lê Thụy Hải: "Mệt mỏi rồi, tôi nghỉ thôi"

ANTD.VN - Bóng đá Thanh Hóa một lần nữa đi vào ngõ cụt trên đường đua vô địch V-League, sau khi nhà cầm quân tài năng Lê Thụy Hải lại nói lời chia tay ở thời điểm nước sôi lửa bỏng. Người ta bảo giữa lãnh đạo FLC Thanh Hóa và HLV cá tính này lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến kết cục trên. Liệu có phải như vậy?

Với chức danh Giám đốc kỹ thuật, nhưng ông Lê Thụy Hải có toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn ở CLB FLC Thanh Hóa. Sau thành tích đáng tiếc là 3 trận không thắng (2 thua, 1 hòa), từ vị trí thứ 2 tụt xuống thứ 5 và gần như chấm dứt hy vọng vô địch, ông Lê Thụy Hải đã chủ động xin rút lui và được ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đồng ý.

Đây là lần thứ 3 (sau các năm 2003 và 2011), ông Hải đến với đội bóng xứ Thanh rồi lại dứt áo ra đi. Có thông tin cho rằng giữa HLV Lê Thụy Hải và lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã nảy sinh mâu thuẫn hậu trường, dẫn đến kết cục trên. Tuy nhiên, nhà cầm quân có tính cách thẳng thắn này đã phủ nhận, và cho rằng tất cả nằm ở yếu tố chuyên môn.

“Tôi không nói gì về đội bóng lúc này đâu, để tránh tiếng nói xấu nhau, không hay. Đội bóng đã trải qua thành tích không tốt, tôi cảm thấy mệt mỏi và xin nghỉ thôi. Đầu mùa, lãnh đạo Thanh Hóa ra chỉ tiêu vô địch. Sức ép lớn nên cầu thủ có muốn đá hay và ổn định cũng khó. Tôi là người chịu trách nhiệm hơn ai hết khi đội đá kém. Mà đã kém thế thì việc tôi nghỉ có thể sẽ giúp đội tốt hơn đấy”, HLV Lê Thụy Hải nói. 

Lúc này, sau 21 vòng của V-League 2016, FLC Thanh Hóa đang đứng thứ 5 với 34 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 6 điểm trong khi giải chỉ còn 5 vòng nữa. Mùa này Thanh Hóa đã đầu tư rất nhiều về lực lượng và nếu không thể vô địch trong 5 vòng cuối dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Thanh Tùng, sẽ là điều rất đáng tiếc với họ.

Về phần mình, dù ở tuổi 70 nhưng HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa tính đến chuyện nghỉ hưu. Ông vẫn úp mở về việc dẫn dắt một CLB khác, có thể là đội bóng cũ Bình Dương (đội cũng đang bết bát với vị trí thứ 10/14) trong tương lai gần. “Chỗ nào cần đến mình thì mình sẽ đến thôi. Bình Dương hay đội nào khác thì chưa biết được”, ông Hải nói.