HLV Kiatisak muốn Thái Lan mạnh dạn tấn công trước Uzbekistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Thairath đánh giá cơ hội chiến thắng của Thái Lan trước Uzbekistan là 60-40, đồng thời dẫn lời HLV Kiatisak gợi ý đội nhà nên mạnh dạn chơi tấn công.

Thái Lan là đại diện duy nhất còn lại của Đông Nam Á tại Asian Cup 2023. "Voi chiến" sẽ gặp đối thủ xếp trên 45 bậc FIFA nhưng cùng có 5 điểm ở vòng bảng là Uzbekistan tại vòng 1/8 (18h30 ngày 30-1, sân Al Zanoub, Qatar).

Trước trận đấu lịch sử của đội nhà (tuyển Thái Lan chưa bao giờ vào tới tứ kết giải), tờ Thairath lạc quan cho rằng cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Ishii so với Uzbekistan là 60-40.

Tuyển Thái Lan tập luyện cho trận gặp Uzbekitsan ngày 30-1
Tuyển Thái Lan tập luyện cho trận gặp Uzbekitsan ngày 30-1

Tờ báo dẫn lời cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan hiện đang dẫn dắt CLB Công an Hà Nội - Kiatisak cho rằng đội nhà may mắn khi chỉ chạm trán Uzbekistan vòng này.

"Uzbekistan cùng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 như Thái Lan. Điểm mạnh của họ là tinh thần đồng đội và không chiến. Nhưng đây là vòng đấu loại trực tiếp nên tôi cho rằng Uzbekistan sẽ không dám áp đặt lối chơi tấn công trước Thái Lan. Hai đội sẽ chú trọng tới việc hạn chế bàn thua và trận đấu có thể kéo dài tới hiệp phụ, hoặc sút luân lưu.

Còn tuyển Thái Lan, theo tôi nên mạnh dạn chơi tấn công nhiều hơn, sau khi đã chơi phòng ngự rất tốt ở vòng bảng. Trận này, mấu chốt là đội nào ghi bàn trước. Và tôi tin rằng với sự tự tin hiện có, tuyển Thái Lan có thể giành chiến thắng", HLV Kiatisak nói.

Cũng theo cựu HLV tuyển Thái Lan, "Voi chiến" đang có lợi thế khi cả 26 cầu thủ tới Qatar đều có chất lượng tốt, không có sự chênh lệch giữa đội hình chính thức và dự bị.

Trong khi đó, tiền đạo Suphanat Mueantha cho biết toàn đội đang có thể trạng tốt, không ai chấn thương.

"Uzbekistan là đối thủ mạnh, tất nhiên đây sẽ là trận đấu khó khăn với chúng tôi, nhưng tất cả sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu. Tấn công và ghi bàn, tôi nghĩ là Thái Lan hoàn toàn có thể", Suphanat nói.