Thái Lan làm điều chưa đội Đông Nam Á nào làm được tại Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Voi chiến" trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên bất bại tại vòng bảng Asian Cup, nhờ đó trở lại top 100 thế giới sau 19 năm.

Đêm 25-1, đội tuyển Thái Lan xuất sắc cầm hoà ứng viên vô địch Ả Rập Xê Út 0-0 tại lượt trận cuối bảng F Asian Cup 2023. Cùng với trận hoà Oman 0-0 và chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan, "Voi chiến" xuất sắc giành vé vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng.

Đáng chú ý, Thái Lan là đại diện Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử bất bại và không để thủng lưới bàn nào tại vòng bảng Asian Cup. "Voi chiến" đồng thời là một trong hai đội không để thủng lưới tại vòng bảng Asian Cup 2023 - điều mà Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Australia... cũng không làm được.

Đội tuyển Thái Lan đạt thành tích ấn tượng tại Asian Cup 2023

Đội tuyển Thái Lan đạt thành tích ấn tượng tại Asian Cup 2023

Hai trận hoà cùng 1 chiến thắng trước các đối thủ xếp trên giúp Thái Lan tăng tới 13 bậc FIFA, theo tính toán của Football Ranking. Và lần đầu tiên sau 19 năm, "Voi chiến" trở lại top 100 thế giới.

Nữ tỉ phú kiêm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan - Madam Pang hứa thưởng cho đội nhà 1 triệu baht (khoảng hơn 688 triệu đồng) cho mỗi 1 điểm giành được tại Asian Cup.

Với 5 điểm hiện có, thầy trò HLV Ishii nhận về 5 triệu baht (3,4 tỉ đồng). Ngoài ra, Madam Pang còn thưởng thêm số tiền tương tự cho thành tích giành vé vòng 1/8 và lọt top 100 thế giới.

Số tiền thưởng chắc chắn tăng thêm nếu tuyển Thái Lan có kết quả tốt ở trận gặp Uzbekistan, vòng 1/8 ngày 30-1 tới.

Ngoài Thái Lan, đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia cũng có kỳ Asian Cup thành công khi lần đầu tiên trong 50 năm trở lại vào tới vòng 1/8 giải đấu lớn nhất châu Á.

Thầy trò HLV Shin Taeyong thua Nhật Bản, Iraq nhưng có 3 điểm làm vốn nhờ thắng Việt Nam để lọt nhóm 4 đội hạng ba có thành tích tốt đi tiếp.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia dù chia tay giải song cũng được an ủi với 1 điểm quý giá từ trận hoà ứng viên vô địch Hàn Quốc 3-3, khép lại 39 năm toàn thua đội bóng Đông Á này.

Đội tuyển Việt Nam là đại diện Đông Nam Á có thành tích kém cỏi nhất ở giải năm nay, khi không có điểm số nào sau các trận thua Nhật Bản (2-4), Indonesia (0-1) và Iraq (2-3).

Kết quả này khiến Quang Hải cùng đồng đội văng khỏi top 100 thế giới (từ hạng 94 xuống hạng 106), đồng thời mất ngôi đầu Đông Nam Á sau 6 năm ngự trị.