Chủ tịch bóng đá Indonesia gửi quà cảm ơn Kyrgyzstan sau khi có vé vớt Asian Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nhờ Kyrgyzstan cầm hoà Oman mà đội tuyển Indonesia gián tiếp có vé vớt vào vòng 1/8 Asian Cup 2023, do đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir đã gửi quà cảm ơn.

Tờ Bola Sport cho biết, ngay sau đội tuyển Indonesia giành vé đi tiếp, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đã yêu cầu cấp dưới gửi một món quà đến đội tuyển Kyrgyzstan. Tuy nhiên hình thức món quà là gì được giữ bí mật.

"Điều đó không có nghĩa là chúng tôi làm điều gì mập mờ. Đơn giản là tôi muốn cảm ơn Kyrgyzstan", Chủ tịch PSSI nói.

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir

Chủ tịch PSSI - Erick Thohir

Tại bảng D Asian Cup 2023, Indonesia có 3 điểm, không còn quyền tự quyết mà phải lệ thuộc vào kết quả thi đấu các bảng còn lại. Kết thúc các lượt trận, thầy trò HLV Shin Tae-yong lách qua khe cửa hẹp khi là đội xếp hạng ba cuối cùng giành vé vớt vào vòng 1/8.

Điều này có được là nhờ diễn biến có lợi từ bảng F, khi Kyrgyzstan dù đã bị loại vẫn xuất sắc cầm hoà đội xếp trên 24 bậc FIFA là Oman 1-1 ở lượt trận cuối, qua đó gián tiếp loại Oman khỏi cuộc đua vé vớt với Indonesia.

Cũng theo Bola Sport, Joel Kojo - người ghi bàn thắng quý giá giúp Kyrgyzstan hoà Oman trở thành hiện tượng mạng xã hội Indonesia, khi rất nhiều cư dân mạng nước này theo dõi, kết bạn và gửi lời cảm ơn, tán dương tới cầu thủ Kyrgyzstan.

Joel Kojo - người ghi bàn giúp Kyrgyzstan hoà Oman trở thành hiện tượng mạng xã hội Indonesia

Joel Kojo - người ghi bàn giúp Kyrgyzstan hoà Oman trở thành hiện tượng mạng xã hội Indonesia

Vui mừng khi đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup, song Chủ tịch PSSI cũng nhấn mạnh: "Nếu muốn đội tuyển Indonesia mạnh, chúng ta không được phụ thuộc vào các nước khác, phải chuẩn bị thật tốt và dựa vào thực lực".

Cùng với Thái Lan, Indonesia là 2 đại diện của Đông Nam Á góp mặt vòng 1/8 Asian Cup 2023. Thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ đối đầu Australia ngày 28-1.