Hình thành “Tam giác vàng khởi nghiệp” khu vực Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việt Nam được xem là viên ngọc mới trong khu vực về khởi nghiệp sáng tạo, tương tự như Singapore và Indonesia. Ba nước này sẽ hình thành "Tam giác vàng khởi nghiệp" khu vực Đông Nam Á.
Các vị đại biểu đánh giá cao hiệu quả của Tam giác khởi nghiệp: Việt Nam-Singapore- Indonesia

Các vị đại biểu đánh giá cao hiệu quả của Tam giác khởi nghiệp: Việt Nam-Singapore- Indonesia

Hôm nay (30-5), Quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (NIC, Bộ KH-ĐT) công bố khai trương 2 văn phòng mới tại Hà Nội và TP HCM, đồng thời tổ chức hội thảo: “Tam giác vàng khởi nghiệp” khu vực Đông Nam Á: Việt Nam - Singapore -Indonesia và ảnh hướng của chúng đối với làn sóng tăng trưởng tiếp theo của khu vực.

Trong “tam giác vàng khởi nghiệp”, Việt Nam đã trở thành viên ngọc mới của khu vực khi vươn lên nằm trong bảng xếp hạng cùng với các nước dẫn đầu khu vực như Singapore và Indonesia với mức vốn đầu tư cao kỷ lục lên tới 1,4 tỷ USD rót vào các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam trong năm 2021, cao hơn 1,6 lần so với con số 874 triệu USD trước đó vào năm 2019.

Ông Vũ Quốc Huy- Giám đốc NIC cho biết: “Năm 2021 là năm phát triển rất mạnh mẽ đối với các công ty khởi nghiệp của Việt Nam. Vốn đầu tư đổ vào các doanh nghiệp khởi nghiệp cao nhất từ ​​trước đến nay là 1,4 tỷ USD và các doanh nghiệp mới thành lập trong 4 tháng đầu năm 2022 đã tăng 12,3% so với cùng kỳ và tăng 31,9% so với hai năm trước.

Con số này cùng với đà tăng trưởng tích cực của đầu tư nước ngoài cho thấy sự công nhận rõ ràng hơn về tiềm năng của Việt Nam trong hệ sinh thái khởi nghiệp và các công ty khởi nghiệp Việt Nam đang vươn lên một tầm cao mới, chúng tôi kỳ vọng các khoản đầu tư này sẽ tăng gấp đôi trong ba năm tới”.

Tiềm năng của Việt Nam được đánh giá dựa trên tầng lớp tiêu dùng, lực lượng lao động trẻ và có học thức gia tăng cùng với với nhu cầu ngày càng cao về công nghệ kỹ thuật số sau đại dịch.

Theo đó, tiêu thụ nội địa được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 20% mỗi năm; Lực lượng lao động trẻ và có trình độ học vấn cao, với 70% dân số dưới 35 tuổi trên tổng 98 triệu người. Tỷ lệ biết chữ khoảng 95,4% - một trong những tỷ lệ cao nhất ở khu vực châu Á.

Yếu tố thứ ba góp phần vào tiềm năng của Việt Nam là nhu cầu kỹ thuật số gia tăng mạnh mẽ sau đại dịch. Việt Nam đã có thêm 8 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới, với 55% đến từ các khu vực phi đô thị tính từ thời điểm bắt đầu đại dịch đến nửa đầu năm 2021. Tổng giá trị hàng hóa của nền kinh tế Internet năm 2021 Việt Nam được dự báo là 21 tỷ USD - tăng 31% nhờ sự tăng trưởng 53% của thương mại điện tử so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến năm 2025, nền kinh tế Internet tổng thể có thể sẽ đạt giá trị 57 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 29%.

Trong khi đó, Singapore tiếp tục duy trì vị trí là thị trường lý tưởng của khu vực với tư cách là trụ sở chính trong khu vực và toàn cầu. Mặc dù quy mô dân số không quá lớn, nền kinh tế Internet Singapore vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt.

Nền kinh tế Internet của Singapore có thể sẽ đạt 27 tỷ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 16%.

Indonesia là nhánh thứ ba của “Tam giác vàng khởi nghiệp” trong khu vực Đông Nam Á không chỉ vì đây là quốc gia có dân số và nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, mà vì đại dịch đã thúc đẩy tăng trưởng kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo bản địa hóa không giống bất kỳ quốc gia nào từng thấy trước đây.

Từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nửa đầu năm 2021, Indonesia đã chứng kiến ​​21 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới, trong đó 72% đến từ các khu vực không phải thành phố lớn - một dấu hiệu cho thấy sự thâm nhập kỹ thuật số đang gia tăng nhanh chóng tại thị trường này.

Tổng khối lượng hàng hóa của nền kinh tế Internet của quốc gia này ước tính đạt 70 tỷ USD vào năm ngoái - tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào mức tăng trưởng 52% trong thương mại điện tử.

Đến năm 2025, nền kinh tế Internet tổng thể có thể sẽ đạt giá trị 146 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 20%. Là một trong những thị trường dịch vụ kỹ thuật số sôi động nhất trong khu vực, Indonesia tiếp tục thu hút dòng vốn mạnh mẽ trên toàn cầu, với các phân khúc thương mại điện tử, công nghệ tài chính (fintech), công nghệ y tế (healthtech) và công nghệ giáo dục (edtech) đang chiếm được sự chú ý.

Ông Vinnie Lauria - Sáng lập tại Golden Gate Ventures đánh giá: “Đông Nam Á luôn là khu vực có tiềm năng lớn, nhưng việc mở rộng mô hình kinh doanh là một thách thức đối với nhiều người vì tính động độc đáo của mỗi thị trường. Nghiên cứu của chúng tôi về các kỳ lân lớn nhất khu vực đã chỉ ra rằng việc kết hợp các thế mạnh độc đáo của Singapore, Indonesia và Việt Nam với nhau sẽ tạo ra sự kết hợp thành công có thể giúp họ đổi mới và tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng”.

Theo các chuyên gia, ngoài công nghệ y tế, công nghệ tài chính và phân tích chuỗi cung ứng tiếp tục là những lĩnh vực lớn trong “Tam giác vàng khởi nghiệp”, các doanh nghiệp nên chú ý tới các lĩnh vực quan trọng không kém khác như trò chơi điện tử và D2C (doanh nghiệp bán hàng trực tiếp đến khách hàng không qua kênh phân phối) vì các lĩnh vực này rất tiềm năng.