Hình ảnh gà chết... cố "lết" lên bàn nhậu ở Thủ đô

ANTĐ - Hàng trăm con gà thải loại Trung Quốc, nhiều con đã chết, da tím tái vẫn được các "lái gà" chuyển về Thủ đô tiêu thụ.

2h ngày 6-10, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Tây Hồ phối hợp với Đội QLTT số 11 - Chi Cục QLTT Hà Nội, phục kích gần khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm), phát hiện xe ô tô tải BKS 89C 040.43 do lái xe Phạm Văn Thịnh (SN 1985), trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên điều khiển, nghi vấn chở gà không rõ nguồn gốc đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe chở hơn 20 lồng gà, trọng lượng
 khoảng 600kg.Toàn bộ số gà trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Hầu hết số gà đã chết, còn lại trong tình trạng ốm yếu, chất lượng kém

Xem những hình ảnh này, người dân Thủ đô phần nào hiểu vì sao gọi là "gà thải loại"

Số gia cầm còn sống đều rụng lông, màu lông nhạt, xơ xác, mỏ ngắn - đặc trưng của
thải loại xuất xứ từ Trung Quốc

 

Làm việc với cơ quan công an, lái xe cho biết chở thuê gia cầm từ Lạng Sơn về Hà Nội,
đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện, kiểm tra

Toàn bộ số gà trên được khử trùng trước khi đem đi tiêu hủy

Nếu không bị phát hiện kịp thời, gà chết có thể sẽ được các "lái gà" đưa vào các nhà hàng tiêu thụ.