CAP Bồ Đề:

Hiệu quả nhờ xử lý “nóng” thông tin

ANTĐ - Bắt 13 vụ ma túy trong nhà nghỉ là kết quả trong 3 tháng đầu năm 2012 của CAP Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, thông qua kế hoạch thực hiện chuyên đề phát hiện, thông tin, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.

Đối tượng và tang vật vụ sử dụng ma túy tổng hợp bị CAP Bồ Đề xử lý

Chuyên đề được CAP Bồ Đề chủ động xác định, phân hai “nhánh” rõ rệt. Thứ nhất, khuyến khích, động viên người dân, đặc biệt các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú phát hiện, tố giác đến cơ quan công an những vị khách có biểu hiện nghi vấn. “Những thông tin giá trị, kịp thời sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng”, Trung tá Phạm Quỳnh - Trưởng CAP Bồ Đề cho biết. “Nhánh” thứ hai đặt ra trách nhiệm với công an cơ sở; đó là mọi thông tin phải được xử lý tức thì, bất kể thời gian. Nhật ký cập nhật thông tin được lập, trong đó thể hiện rõ nguồn cung cấp tin, cán bộ xử lý và hiệu quả của thông tin. Định kỳ hàng tuần, chỉ huy CAP sẽ kiểm tra bất kỳ thông tin trong nhật ký để đánh giá độ chính xác cũng như chất lượng thông tin.

13 vụ mua bán, tàng trữ sử dụng ma túy trái phép, chủ yếu diễn ra trong nhà nghỉ, nhà trọ bị CAP Bồ Đề phát hiện, xử lý từ đầu năm 2012 đến nay là sự phản ánh rõ nét hiệu quả của chuyên đề. Tổ trưởng tổ CSHS CAP Bồ Đề - Thượng úy Hoàng Văn Thái đã đúc rút được kinh nghiệm nhận biết tội phạm ma túy qua những lần đánh án. Đó là, “dân” nghiện heroin thường tìm vào những nhà nghỉ bình dân, nhà trọ. Còn đám sử dụng ma túy tổng hợp, chí ít cũng phải nhà nghỉ hạng sang.

Thủ đoạn của tội phạm ma túy, như Thượng úy Thái nhìn nhận, khi vào nhà nghỉ thường sẵn sàng thuê 3, 4 phòng, mỗi đối tượng ở một phòng. Sau đó, chúng tụ tập về một phòng và sử dụng ma túy. Nếu nhân viên lễ tân không chú ý sẽ tưởng khách đến rời rạc, không quen biết nhau. Vụ việc vừa bị phát hiện ở nhà nghỉ X.T trên đường Nguyễn Văn Cừ mới đây là ví dụ. Trong nửa tiếng đồng hồ, 3 thanh niên ăn mặc khá bảnh bao rải rác vào thuê phòng. Nhân viên lễ tân để ý nhưng không phát hiện điều gì nghi vấn. Tuy nhiên, các đối tượng này đã bị trinh sát hình sự CAP Bồ Đề theo từ trước. Lần lượt sau đó, trinh sát ập vào từng phòng, thu trong túi quần mỗi đối tượng nước cất, kim tiêm và “hàng trắng”. Ma túy và dụng cụ sử dụng cũng được chúng xé lẻ trước khi mang vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, chưa kịp tụ về một phòng để “lên tiên”, cả nhóm đã bị bắt.