Đảm bảo TTGT-ĐT trên địa bàn quận Cầu Giấy:

Hiệu quả cao do được dân đồng thuận

ANTĐ - Sau 1 tháng triển khai Kế hoạch số 81 của CATP Hà Nội về thí điểm thành lập các tổ công tác đảm bảo TTĐT, TTCC trên địa bàn 12 quận nội thành, bộ mặt đô thị của quận Cầu Giấy đã có sự chuyển biến tích cực. Không chỉ những tuyến phố hướng tâm, trục chính, gần 20 tuyến phố khác cũng ngày càng phong quang, sạch đẹp. 

Hiệu quả cao do được dân đồng thuận  ảnh 1CSTT CAP Yên Hòa đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền,
ký cam kết không lấn chiếm, vi phạm TTĐT

Sự đổi thay thấy rõ

Những ngày này, khi đi qua các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Định của phường Trung Hòa, sẽ cảm nhận được rõ nét sự đổi thay tích cực về TTĐT. Dọc hai bên phố, không còn thấy cảnh người dân kinh doanh treo móc hàng hóa, lấn chiếm lòng, hè đường làm nơi buôn bán. Những chiếc xe máy được dựng quay đầu vào phía trong vỉa hè, gọn gàng, thẳng tăm tắp. Hàng quán trà chanh, trá đá “bao vây” những khu vực công cộng, ngã ba, ngã tư vào buổi tối cũng không còn. Vỉa hè sạch sẽ, rộng thoáng bước chân…

Đem “sự lạ” này hỏi chỉ huy CAP Trung Hòa, Thiếu tá Trần Thanh Tùng - Trưởng CAP Trung Hòa cho biết: Để có được “chiếc áo mới” trên những tuyến phố, từ chỉ huy đến từng CBCS phải lăn lộn địa bàn ngày đêm, không quản ngại khó khăn, thậm chí là “va chạm”. Có những gia đình kinh doanh buôn bán rất nhiều năm, thậm chí lợi dụng cả những mối quan hệ để tạo áp lực cho những người thực thi nhiệm vụ. Việc vi phạm TTĐT diễn ra dai dẳng. Mặc dù vậy, với quyết tâm, sự chủ động, kiên quyết, chỉ huy và CBCS trong đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, vận động những hộ kinh doanh này chấp hành nghiêm quy định.

 Điểm lại một số địa điểm từng nhức nhối vi phạm TTĐT, TTCC, chỉ huy CAP Trung Hòa cũng đánh giá, đối với những hộ này, các tổ công tác đã sử dụng nhiều biện pháp để giải quyết. Một trong những biện pháp được đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả chính là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, sâu rộng đến từng hộ dân,  từng cá nhân và khu dân cư. “Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, với phương châm mưa dầm thấm lâu, phối hợp cả những chế tài quyết liệt, giúp ý thức của những hộ dân này thay đổi. Từ đó, trách nhiệm được nâng cao, hành vi chuyển hóa. Thay vì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như trước, những hộ kinh doanh mặt phố đã dần tự giác không vi phạm”, Thiếu tá Trần Thanh Tùng thông tin.

Kiên trì, bền bỉ

Tuyên truyền - đó là một biện pháp đã được CAP Trung Hòa triển khai từ nhiều năm qua, song trước khi thực hiện theo Kế hoạch 81 của CATP thì vi phạm vẫn diễn ra. Vậy đâu là điểm mấu chốt? Thiếu tá Trần Thanh Tùng chia sẻ: Trước khi xuống nhà dân, chúng tôi đã lập danh sách, điều tra cụ thể trên 2 tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Định: có bao nhiêu hộ gia đình kinh doanh mặt phố? Bao nhiêu hộ thường xuyên vi phạm?... Rồi phân loại từng mặt hàng, từng vị trí, từng điểm vi phạm để tìm ra biện pháp xử lý. 

Sau khi hồ sơ quản lý tuyến phố được lập, BCH CAP đã họp, phân công chi tiết cho từng CSKV phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSTT để giải quyết triệt để. “Việc phân công cho mỗi CBCS tuyên truyền, theo dõi, xử phạt đã gắn chặt trách nhiệm của cá nhân với công việc. Hàng ngày, 2 tổ công tác dùng loa đi dọc những tuyến phố này tuyên truyền. Tính đến nay 100% hộ gia đình kinh doanh trên các tuyến phố chọn làm thí điểm theo Kế hoạch 81 của CATP Hà Nội đã ký cam kết chấp hành quy định đảm bảo TTĐT, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh”, đại diện CAP Trung Hòa cho hay.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thủy - Phó trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết: triển khai Kế hoạch 81 của CATP Hà Nội, ngoài những tuyến phố nằm trong diện bảo vệ, xuyên tâm, xuyên trục, căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi đơn vị CAP đã chọn ít nhất 2 tuyến phố khác trên địa bàn để “dọn” sạch vi phạm. Cùng với đó, mỗi CAP đều thành lập 3 tổ công tác, trong đó 2 tổ có nhiệm vụ đi tuyên truyền, tổ còn lại sẽ xử lý đối với những cá nhân, hộ gia đình cố tình vi phạm.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường phố trên địa bàn đã thay da đổi thịt rõ rệt. Ngoài mặt phố chính, vi phạm trong các ngõ, ngách nhỏ nằm trên những tuyến phố này cũng được lực lượng cơ sở “dọn dẹp” sạch sẽ. “Kết quả đã thấy rõ, song để duy trì kết quả này, đòi hỏi không những chỉ huy mà từng CBCS phải kiên trì, kiên quyết; hướng đến lợi ích của thành phố, của người dân xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp” - Thượng tá Nguyễn Văn Thủy khẳng định.